07/12/2021 08:20 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2020: Thái Lan 'ẩn mình', Singapore thiếu đa dạng

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thái Lan và Singapore đã lần lượt vượt qua Timor-Leste (2-0) và Myanmar (3-0) ở lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup 2020 vào tối 5-12. Từ đó, các CĐV đã có được cái nhìn sơ lược về sức mạnh của hai ứng viên vô địch này.

AFF Suzuki Cup 2020: Thái Lan ẩn mình, Singapore thiếu đa dạng - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan vẫn chưa bung hết sức sau lượt trận đầu tiên - Ảnh: AFF

Trước AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan không có trận đấu "làm nóng" nào và thời gian tập luyện cùng nhau cũng rất ít. 

Vì vậy, HLV Mano Polking tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ vừa đá vừa rèn quân ở AFF Cup 2020. Trước Timor-Leste, Thái Lan đã có "buổi đá đúng nghĩa" và thu lại kết quả như ý.

Thái Lan chưa bung sức

Dù Thái Lan chỉ có thể khuất phục Timor-Leste với tỉ số 2-0, nhưng sẽ không chính xác nếu nói đó là chiến thắng vất vả của họ. 

Ở góc độ chuyên môn, Thái Lan đã thắng trận nhưng không tốn quá nhiều sức, và đó mới là điều quan trọng ở một giải đấu dài ngày như AFF Cup. 

Trước Timor-Leste, họ kiểm soát bóng đến 75% và tung ra đến 24 cú sút và chơi bóng một cách vô cùng ung dung. Nếu có điều gì đó kết luận về Thái Lan ngay lúc này là khả năng dứt điểm của họ vẫn chưa đạt độ sắc như yêu cầu.

Trên thực tế, Thái Lan không cần thiết phải bung hết sức trước Timor-Leste bởi đối thủ quá yếu. Chưa hết, HLV Polking không dại gì phải "tung hết bài" ngay trận ra quân. 

Có thể khẳng định sức mạnh thực sự của Thái Lan vẫn chưa được bộc lộ đầy đủ nhất. Mọi thứ sẽ khác đi khi tuyển Thái Lan gặp những đội bóng mạnh hơn ở những lượt trận tiếp theo và đặc biệt là khi lực lượng có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất.

Sau trận gặp Timor-Leste, Thái Lan sẽ được nghỉ ở lượt trận thứ hai bảng A. Đây là cơ hội để Thái Lan có thêm thời gian tập luyện, quan sát đối thủ và đón các cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản như Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan trở về hội quân. 

Nhiều khả năng phải đến trận gặp Myanmar vào ngày 11-12, tuyển Thái Lan mới bộc lộ được sức mạnh thực sự của họ.

Singapore không đặc sắc

Trái ngược với Thái Lan, chủ nhà Singapore ở trận ra quân đã gặp đối thủ rất "xương" là Myanmar. Dù vậy, họ vẫn giành chiến thắng đậm 3-0. Nếu nhìn vào tỉ số có thể thấy Singapore đã có màn trình diễn ấn tượng. 

Tuy nhiên, lối chơi của Singapore được đánh giá là không quá đặc sắc. Điểm mạnh duy nhất của họ là tận dụng cực tốt những tình huống bóng bổng nhờ thể hình có phần vượt trội so với Myanmar.

Tuy nhiên, nếu chỉ gây ấn tượng ở điểm này thì chủ nhà Singapore vẫn chưa thể khiến các CĐV yên tâm. Ở những trận đấu sắp tới, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết AFF Cup với Singapore sẽ là Philippines, Thái Lan đều có thể hình rất tốt. 

Lúc đó, khi không thể sử dụng bóng bổng, Singapore cần phải có phương án khác. Một điều rất hứa hẹn với các CĐV Singapore là HLV Tatsuma Yoshida cho thấy khả năng cầm quân khi ông có những điều chỉnh chiến thuật rất phù hợp trước Myanmar.

Singapore thi đấu rất hưng phấn

Một yếu tố đặc biệt quan trọng ở tuyển Singapore mà các CĐV có thể cảm nhận là đoàn quân của HLV Tatsuma Yoshida chiến đấu với tinh thần và sự hưng phấn rất cao.

Cũng rất dễ hiểu bởi Singapore được thi đấu trên sân nhà và có được sự cổ vũ của rất nhiều khán giả nhà. Ở trận đấu tiếp theo, Singapore sẽ gặp Philippines. Đây sẽ là trận đấu then chốt quyết định tấm vé vào bán kết ở bảng A.

Rất có thể, sau cuộc đọ sức này, người hâm mộ mới có cái nhìn thực sự chính xác về khả năng cạnh tranh chức vô địch của tuyển Singapore.

Xếp hạng bảng A AFF Cup 2020: Singapore tạm xếp trên Thái Lan Xếp hạng bảng A AFF Cup 2020: Singapore tạm xếp trên Thái Lan

TTO - Tối 5-12, lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup 2020 đã khép lại với các kết quả: Thái Lan thắng Timor Leste 2-0, còn Singapore dễ dàng vượt qua Myanmar 3-0.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên