18/04/2022 22:23 GMT+7

99% dân số đảo Java của Indonesia có kháng thể COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nghiên cứu được chính quyền Indonesia ủy quyền cho thấy gần như toàn bộ dân số trên đảo Java, đảo đông dân nhất của nước này, đã có kháng thể chống COVID-19.

99% dân số đảo Java của Indonesia có kháng thể COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang khi đi bộ ở Jakarta, Indonesia - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-4, Hãng tin Reuters dẫn nghiên cứu thực hiện vào tháng 3-2022 trên 2.100 người trên đảo Java cho thấy 99% người dân đã có kháng thể COVID-19. Tỉ lệ này là kết hợp giữa kháng thể do vắc xin và đã từng nhiễm bệnh. Có khoảng 150 triệu người sinh sống trên hòn đảo này.

Nhà dịch tễ học Pandu Riono tại Đại học Indonesia, người đã thực hiện cuộc khảo sát với Bộ Y tế, ngày 18-4 cho biết mức độ kháng thể trong cuộc nghiên cứu mới nhất cao hơn nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi hơn.

Trước đó, nghiên cứu vào tháng 12-2021 đối với 22.000 người trên toàn quốc cho thấy 86% người dân Indonesia có kháng thể.

Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày của Indonesia đã giảm đáng kể từ khi tăng đột biến vào tháng 2-2022 do biến thể Omicron. Khoảng 60% trong số 270 triệu người dân Indonesia đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Ông Pandu cho rằng lượng kháng thể mạnh hơn được hình thành ở nhiều người dân có thể là nguyên nhân giúp tỉ lệ lây nhiễm liên quan đến Omicron giảm nhanh hơn.

Theo báo Jakarta Post, số ca bệnh mới ở Indonesia giảm còn 607 ca vào ngày 17-4, trong khi số ca hằng tuần còn 9.300 ca, giảm so với 15.000 ca của tuần trước đó.

Indonesia gần đây đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19. Trong số những biện pháp được nới lỏng có miễn cách ly đối với du khách nước ngoài và dỡ bỏ lệnh cấm người dân về quê trong kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri của người Hồi giáo, dự kiến bắt đầu vào ngày 28-4 tới.

Dữ liệu gần đây của Anh cũng cho thấy đến giữa tháng 3-2022 đã có đến 99% người trưởng thành ở nước này có kháng thể chống COVID-19.

Lãnh đạo toàn cầu họp vào tháng sau, bàn chấm dứt Lãnh đạo toàn cầu họp vào tháng sau, bàn chấm dứt 'giai đoạn cấp tính' của COVID-19

TTO - Nhà Trắng ra tuyên bố chung với các đối tác nhóm G7 và G20 cho biết hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 2 về COVID-19 sẽ diễn ra vào ngày 12-5 theo hình thức trực tuyến.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên