02/07/2020 14:41 GMT+7

95% đại biểu HĐND Hà Nội chọn chất vấn bằng văn bản, chỉ 3 đại biểu muốn chất vấn trực tiếp

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - 95,7% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội được hỏi đã lựa chọn phương án chất vấn bằng văn bản, không chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 15 dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7-7, chỉ có 3 đại biểu muốn chất vấn trực tiếp tại hội trường.

95% đại biểu HĐND Hà Nội chọn chất vấn bằng văn bản, chỉ 3 đại biểu muốn chất vấn trực tiếp - Ảnh 1.

95,7% đại biểu HĐND nêu ý kiến đã lựa chọn hình thức chất vấn bằng văn bản tại kỳ họp thứ 15 - Ảnh: XUÂN LONG

Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội có thông báo về hình thức chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7-7, gửi các đại biểu HĐND thành phố.

Trong số 100 đại biểu, sau khi lấy ý kiến về hình thức chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội, đã có 95 đại biểu có ý kiến phản hồi. 

Kết quả có 3 đại biểu chọn phương án chất vấn trực tiếp tại hội trường. 91 đại biểu, chiếm 95,7% trả lời ý kiến thống nhất phương án chất vấn bằng văn bản. Lý do lựa chọn phương án chất vấn bằng văn bản để tăng thời gian thảo luận tại hội trường.

Căn cứ ý kiến đại biểu lựa chọn, thường trực HĐND thành phố Hà Nội quyết định lựa chọn phương án chất vấn bằng văn bản, như vậy, trong hai ngày diễn ra kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố, sẽ không tiến hành chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội thông báo tới các đại biểu về hình thức chất vấn bằng văn bản tại kỳ họp, trường hợp các đại biểu quan tâm nội dung gì, gửi bằng văn bản để văn phòng HĐND thành phố tổng hợp, UBND thành phố phân công các sở, ngành liên quan trả lời. 

HĐND thành phố cũng thông báo các ý kiến chất vấn bằng văn bản có giá trị như chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Phiên chất vấn tại Quốc hội: Dân muốn chất vấn gì? Phiên chất vấn tại Quốc hội: Dân muốn chất vấn gì?

TTO - Hôm nay đến hết ngày 8-11 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của người dân và đại biểu Quốc hội về những đòi hỏi của họ.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên