14/02/2017 16:25 GMT+7

925 tỉ đồng cho dự án công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Sáng 14-2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp lấy ý kiến để hoàn chỉnh đề án công viên địa chất Lý Sơn, cơ sở để tỉnh đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất Lý Sơn là công viên địa chất toàn cầu.

Đảo Bé (Lý Sơn) được tạo nên từ những đợt phun trào núi lửa triệu năm với những bãi tắm đẹp mơ màng - Ảnh: Trần Mai
Đảo Bé (Lý Sơn) được tạo nên từ những đợt phun trào núi lửa triệu năm với những bãi tắm tuyệt đẹp - Ảnh: Trần Mai

Theo đề án, vùng trầm tích núi lửa tuyệt đẹp cả dưới biển lẫn trên bờ có niên đại hàng triệu năm về trước sẽ trở thành công viên địa chất toàn cầu với trung tâm công viên địa chất là đảo Lý Sơn.

Phạm vi công viên được mở rộng khoảng 40km vây lấy toàn bộ khu vực biển xung quanh. Trong đó quan trọng nhất là trầm tích núi lửa ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và một số vùng phụ cận.

Việc xây dựng công viên nhằm bảo tồn cấp thiết hiện trạng các di sản địa chất gồm môi trường, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái đa dạng đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, kinh tế.

Tháng 4-2016, đoàn chuyên gia địa chất của UNESCO khảo sát trầm tích núi lửa ở khu vực biển Bình Châu - Lý Sơn và vùng phụ cận.

GS.TS Ibrahim Koomo - phó chủ tịch Hiệp hội Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu - cho rằng khu vực biển nói trên hoàn toàn có thể trở thành công viên địa chất toàn cầu nhưng phải được chăm sóc bảo vệ ngay từ bây giờ.

GS.TS. Koomo (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn chuyên gia Unesco khảo sát địa chất Bình Châu Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai
GS.TS Koomo (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn chuyên gia UNESCO khảo sát địa chất Bình Châu - Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai

Với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia hàng đầu thế giới về địa chất địa mạo, cùng với những khảo sát thực địa cả trên bờ lẫn dưới đáy biển, tỉnh Quảng Ngãi đã họp lấy ý kiến và hoàn chỉnh đề án công viên địa chất Lý Sơn.

Kinh phí đề án dự kiến 925 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn thực hiện. Theo đó, từ năm 2016 - 2018 tập trung xây dựng hồ sơ bảo tồn và phát triển công viên địa chất Lý Sơn. Từ năm 2019 - 2023 tập trung phát triển bền vững công viên.

Hướng phát triển bền vững được đưa ra là xây dựng công viên gắn kết di sản với cộng đồng. Chính người dân sẽ hưởng lợi từ di sản và bảo vệ di sản cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi vẫn chủ trương xây dựng theo hướng bền vững lâu dài và giữ gìn được nguyên trạng địa chất.

Trong cuộc họp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đoàn Ánh Dương khẩn trương hoàn thiện đề án để đến đầu tháng 3 trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Trong năm 2017, công ty phải hoàn tất hồ sơ trình các ngành chức năng và UNESCO công nhận công viên địa chất Lý Sơn trở thành công viên địa chất toàn cầu.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên