30/07/2021 05:57 GMT+7

900 công nhân được Đồng Nai 'hộ tống' trở về Đắk Lắk trong đêm

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Khoảng 900 công nhân mất việc tại Đồng Nai có nguyện vọng về nhà, địa phương đã lập đoàn hộ tống hàng trăm cây số giao về tỉnh Đắk Lắk ngay trong đêm, nỗi vui sướng vỡ òa…


Đoàn xe về đến địa phận Đắk Lắk lúc nửa đêm - VIDEO: TRUNG TÂN

Hơn 1h30 sáng 30-7, khi đã về đếnTrường phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), chờ đến lượt xét nghiệm test nhanh COVID-19, anh Y Thiên Niê (Cư M’Gar) mừng rỡ nói "vậy là mấy tiếng nữa sẽ về đến nhà". 

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 2.

Đoàn người rồng rắn về đến tỉnh trong cơn mưa nặng hạt suốt dọc đường - Ảnh: TRUNG TÂN

Anh Y Thiên kể, 4 năm trước do kinh tế khó khăn, anh và bạn gái đi Đồng Nai làm công nhân rồi cưới nhau. Thế nhưng dịch COVID-19 ập đến bất ngờ khi đứa con đầu lòng của anh chị vừa ra đời, mất việc, cả nhà sống eo hẹp trong niềm hy vọng sớm được đi làm. ‘Kiệt sức rồi, về làm rẫy thôi", anh Y Thiên nói.

Có khoảng 900 công nhân lao động làm việc tại các công ty trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng  Nai) chung hoàn cảnh với Y Thiên và hôm nay được chính quyền Đồng Nai giải quyết cho về quê. Tất cả người dân muốn về đã được test nhanh âm tính với COVID-19 để đảm bảo không phải dừng lại ở các chốt kiểm soát.

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 3.

Người dân được đưa về Trường Nơ Trang Lơng để khai báo y tế, test nhanh COVID-19 lần nữa - Ảnh: TRUNG TÂN

Đồng Nai đã rất chu đáo, tổ chức lực lượng bao gồm cảnh sát giao thông, trật tự, hình sự, đội ngũ y bác sĩ và cả một xe đông lạnh chở lương thực phục vụ đoàn suốt hành trình hàng trăm cây số. "Chúng tôi được chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối dọc đường đi để người dân hồi hương trong đêm", một cán bộ công an Đồng Nai dẫn đoàn cho biết.

Khi đoàn hộ tống đến chân cầu 14, Đắk Lắk sẽ dẫn đoàn về tập trung tại Trường Nơ Trang Lơng để được kiểm tra y tế lần cuối trước khi để người dân về địa phương thực hiện khai báo, cách ly tại nhà theo quy định.

Tại đây, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên đã chờ sẵn để phát thực phẩm cho người dân, mấy phòng học được trưng dụng để làm nơi nghỉ ngơi cho người già, em bé.

Người dân sẽ xếp hàng, làm test nhanh COVID-19 và chờ tầm 10-20 phút để nhận phiếu xác nhận âm tính, về nhà.

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 4.

Người dân được hướng dẫn đi test nhanh - Ảnh: TRUNG TÂN

"Chúng tôi đã có một hành trình rất mệt vì phải theo đoàn. Nhưng về được quê, tạm thời không bị bệnh đã là niềm vui quá lớn. Cảm ơn cán bộ tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk đã giúp chúng tôi hồi hương" - người đàn ông chỉ kịp nói mình tên Huy, ở Krông Bông, rồi cùng vợ con tiếp tục hành trình về nhà trong đêm…

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 5.

Người dân được hướng dẫn đi lấy đồ ăn đêm - Ảnh: TRUNG TÂN

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 6.

Những suất đồ ăn nhanh đã chuẩn bị sẵn - Ảnh: TRUNG TÂN

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 7.

Người dân được test nhanh trước khi cho về nhà (nếu âm tính) - Ảnh: TRUNG TÂN

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 8.

Nhiều gia đình có con nhỏ phải vượt một hành trình dài - Ảnh: TRUNG TÂN

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 9.

Nhiều em bé ngủ thiếp trên tay mẹ dù trời đổ mưa to trên đường đi - Ảnh: TRUNG TÂN

900 công nhân được Đồng Nai hộ tống trở về Đắk Lắk trong đêm - Ảnh 10.

Có phiếu xác nhận âm tínhh, người dân được hướng dẫn cho ra về và mai đến trạm y tế xã khai báo - Ảnh: TRUNG TÂN

Đắk Lắk lập tổ công tác đặc biệt vào TP.HCM đón người dân về quê Đắk Lắk lập tổ công tác đặc biệt vào TP.HCM đón người dân về quê

TTO - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã lên kế hoạch và cử tổ công tác đặc biệt vào tận vùng dịch đón người dân về quê sớm hơn dự kiến.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên