04/08/2023 20:02 GMT+7

89% sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 của NXB Giáo Dục VN đã in xong

Tính đến đầu tháng 8-2023, theo NXB Giáo Dục Việt Nam, sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 đã in 89% so với kế hoạch, tương đương 45,6 triệu bản.

Năm học 2023 - 2024 sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 4, 8, 11 - Ảnh: VĨNH HÀ

Năm học 2023 - 2024 sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 4, 8, 11 - Ảnh: VĨNH HÀ

Ngoại trừ sách giáo khoa theo chương trình cũ ở lớp 5, 9, 12 đã in, nhập kho đủ 100% so với kế hoạch, các sách theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai các năm học trước là 1, 2, 3, 6, 7, 10 của NXB Giáo Dục Việt Nam đã in, nhập kho 99%, tương đương với 82,6 triệu bản. Riêng sách lớp 4, 8, 11 theo chương trình mới lần đầu tiên thực hiện vào năm học tới hiện mới đạt 89%, tương đương với 45,6 triệu bản.

Trước đó, NXB Giáo Dục Việt Nam cho biết gặp khó khăn do các địa phương chậm trễ gửi danh mục chọn sách dẫn tới quy trình đấu thầu cũng diễn ra chậm hơn so với kế hoạch. 

Tuy nhiên, NXB Giáo Dục Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực để cung ứng đủ số lượng sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15-8-2023 và cung ứng lượng phát sinh nếu có trước năm học mới.

NXB Giáo Dục Việt Nam đang chỉ đạo các công ty phát hành sách tăng cường hệ thống bán lẻ, bán hàng trực tuyến, bán hàng qua điện thoại, yêu cầu các đơn vị thành viên tăng thêm thời gian bán hàng để tạo điều kiện tốt hơn cho khách hàng đến mua sách.

Về giá sách giáo khoa, NXB Giáo Dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán sách giáo khoa lớp 4, 8, 11. Vì thế, sách lớp 4, 8, 11 sẽ thấp hơn từ 4% đến 6% so với sách lớp 3, 7, 10, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách. 

Đại diện NXB Giáo Dục Việt Nam cho rằng sách của họ đang có mức giá thấp nhất trong số các bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt. Cụ thể trung bình thấp hơn 22 - 26% so với các bộ sách khác.

Riêng sách lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách lớp 5, 9, 12 theo chương trình 2000 vẫn giữ ổn định như các năm trước.

Để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, năm 2023, NXB Giáo Dục Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ: tặng trên 100.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn, tặng 1.000 tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường, điểm trường tiểu học vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên toàn quốc.

Nên hay không nên Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa?Nên hay không nên Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Đây là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông với Chính phủ chiều 27-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên