29/04/2021 21:27 GMT+7

880 ca nhiễm mới tại Campuchia đều liên quan cùng một sự kiện cộng đồng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Campuchia (CDC) thông báo quốc gia này tiếp tục ghi nhận con số kỷ lục 880 ca nhiễm mới trong ngày 29-4.

880 ca nhiễm mới tại Campuchia đều liên quan cùng một sự kiện cộng đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, đi thăm các điểm cung cấp thực phẩm cho người dân trong khu vực đỏ - Ảnh: KHMER TIMES

Theo Khmer Times, đây đã là ngày thứ 2 liên tiếp Campuchia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại đây lên 12.641.

Điểm đáng quan tâm là tất cả 880 trường hợp trên đều liên quan tới một sự kiện cộng đồng tổ chức vào ngày 20-2. Như vậy, tổng số ca nhiễm liên quan tới sự kiện này tại Campuchia đã lên đến 12.090.

Trong số các ca nhiễm mới, thủ đô Phnom Penh chiếm nhiều nhất với 518 trường hợp.

CDC cũng thông báo số người tử vong vì COVID-19 tại Campuchia đã tăng thêm 3, thành 92 người. Dù vậy, ngày 29-4 cũng có tin vui khi Campuchia đã có thêm 288 bệnh nhân hồi phục.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Siem Reap đã tuyên bố gia hạn lệnh cấm bán và tiêu thụ thức uống có cồn thêm 2 tuần nữa, tức đến ngày 12-5.

Bên cạnh Siem Reap, một số khu vực khác bao gồm cả Phnom Penh đều đã áp dụng quy định này, nhằm giới hạn việc người dân tương tác nơi công cộng và say xỉn - những vấn đề có thể tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Dù chưa ghi nhận nhiều ca COVID-19 như Phnom Penh, chính quyền Siem Reap vẫn đề phòng trường hợp đại dịch bùng phát tại đây. Kinh tế Siem Reap vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh vì phụ thuộc phần lớn vào du lịch.

Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk cũng lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp răn đe đối với bất cứ người dân nào sống tại khu vực đỏ cố ý vi phạm quy định phòng chống dịch.

Campuchia quy định khu vực cam là những điểm có khả năng kiểm soát lây nhiễm ở mức trung bình, trong khi khu vực vàng là những nơi chỉ có một vài ca lây nhiễm được ghi nhận.

Các khu vực đỏ là những nơi bị đánh giá có tình trạng lây nhiễm dịch trong cộng đồng nghiêm trọng.

Theo Khmer Times, chính quyền Preah Sihanouk đã phạt 3 người không đeo khẩu trang sau cảnh báo trên.

Trung ương Đoàn tặng 50.000 khẩu trang hỗ trợ thanh niên Campuchia, Lào Trung ương Đoàn tặng 50.000 khẩu trang hỗ trợ thanh niên Campuchia, Lào

TTO - 50.000 khẩu trang vừa được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam gửi đến hỗ trợ thanh niên và nhân dân hai nước Campuchia, Lào.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên