27/02/2021 16:42 GMT+7

8 hộ trồng cây anh túc trong vườn để 'làm rau ăn', 'nuôi lợn'

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - 8 gia đình ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trồng hơn 300 cây anh túc trong vườn nhà bị công an phát hiện, xử lý. Đa số chủ hộ khai trồng loại cây này để làm rau ăn, hoặc dùng làm thức ăn cho lợn.

8 hộ trồng cây anh túc trong vườn để làm rau ăn, nuôi lợn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu giữ cây anh túc trong vườn các hộ dân - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-2, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết trong 3 ngày liên tiếp (từ 24 đến 26-2), lực lượng chức năng đã phát hiện 8 gia đình trồng nhiều cây thuốc phiện (anh túc) trong vườn.

Theo đó, lúc 9h30 ngày 24-2, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Kiên Thành kiểm tra gia đình T.T.T. (46 tuổi, trú xã Kiên Thành), phát hiện tại khu vườn rau trồng 16 cây.

Tiếp đến, đội phối hợp với Công an xã Tân Lập kiểm tra gia đình bà N.T.T. (56 tuổi) và gia đình ông N.T.N. (52 tuổi, cùng trú xã Tân Lập), phát hiện tại vườn của hai gia đình này trồng tổng số 85 cây. Bà T. nói trồng số cây này làm rau cho lợn ăn.

Ngày 25-2, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an thị trấn Chũ kiểm tra gia đình bà P.T.M. (64 tuổi, trú thị trấn Chũ), phát hiện tại vườn trồng 60 cây anh túc. Bà M. khai trồng số cây trên làm rau ăn!

Kiểm tra gia đình bà N.T.T. (61 tuổi, trú thị trấn Chũ), công an phát hiện tại vườn trồng 50 cây. Còn tại vườn rau nhà anh T.N.T. có 15 cây thuốc phiện đang trong quá trình ra hoa và quả.

Công an xã Đồng Cốc cũng phát hiện vườn gia đình bà T.T.L. (37 tuổi, trú xã Đồng Cốc) trồng 48 cây thuốc phiện, trong đó 20 cây đã có hoa và quả.

Tại nhà bà T.T.C. (46 tuổi, trú xã Tân Lập) trồng 25 cây thuốc phiện đang trong thời kỳ sinh trưởng.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) phát hiện ông D.V.C. (35 tuổi, trú huyện Việt Yên) gieo trồng gần 3.000 cây anh túc, cần sa trong vườn nhà.

Cây anh túc và cần sa bị cấm trồng tại Việt Nam và bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại điều 247 Bộ luật hình sự 2015.

Điều 247 Bộ luật hình sự quy định về tội trồng cây thuốc phiện, cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, người trồng những loại cây này sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm khi phạm các trường hợp sau: đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án mà còn vi phạm, trồng từ 500 đến dưới 3.000 cây. Người nào trồng 3.000 cây trở lên, phạm tội có tổ chức sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Trường hợp chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 đến 5 triệu đồng theo khoản 3 điều 21 nghị định 167/2013/NĐ-CP...

​Lào Cai triệt phá cây thuốc phiện trồng trái phép ​Lào Cai triệt phá cây thuốc phiện trồng trái phép

TTO - Chiều 15-3, Công an huyện Sa Pa cho biết vừa triệt phá hàng trăm mét vuông cây thuốc phiện trồng lén lút, trái phép tại các xã Trung Chải và Sa Pả, thuộc huyện Sa Pa (Lào Cai).

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên