22/12/2023 10:15 GMT+7

8 công nhân thương vong và mất tích ở độ sâu -270m tại mỏ than Cọc Sáu

Hiện vẫn có một công nhân bị mất tích đang được các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại vụ sập hầm mỏ than Cọc Sáu - Quảng Ninh, ở tầng -270m so với mặt nước biển lúc 18h05 ngày 21-12.

Bên trong hiện trường mỏ than Cọc Sáu - Ảnh: Đ.PHƯƠNG

Bên trong hiện trường mỏ than Cọc Sáu - Ảnh: Đ.PHƯƠNG

Thông tin cho Tuổi Trẻ Online, ông Tô Xuân Bảo - cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, sáng sớm nay 22-12, cục đã cử đoàn công tác xuống hiện trường vụ sập hầm mỏ than tại Công ty cổ phần than Cọc Sáu để phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị doanh nghiệp tập trung khắc phục sự cố; chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân sự cố tai nạn lao động. 

Thông tin từ địa phương, ông Nguyễn Hoài Sơn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, vừa cho biết hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ của TKV vẫn đang nỗ lực đào bới khu vực sạt lở để tìm kiếm người mất tích, lượng đất đá sạt lở lớn nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Báo cáo từ Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), vụ sập hầm mỏ xảy ra tại Công ty cổ phần than Cọc Sáu lúc 18h05 ngày 21-12. 

Trước đó, theo lệnh sản xuất ca 2, công ty bố trí 6 máy xúc thủy lực và 24 thiết bị vận tải để làm việc. Tất cả công nhân được phổ biến đầy đủ biện pháp kỹ thuật, an toàn cho từng công việc và bắt đầu làm việc vào lúc 15h15. 

Đến khoảng 18h05, 6 máy xúc thủy lực đều đang hoạt động. Sự cố bất ngờ xảy ra ở khu vực tầng - 270m và sạt xuống phía dưới. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, công ty đã tổ chức lực lượng cứu hộ đến ngay hiện trường tìm kiếm cứu nạn, báo cáo các cơ quan chức năng để tổ chức ứng cứu. 

Thông tin ban đầu, 1 công nhân tử vong, 1 công nhân hiện đang mất tích, 2 nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 4 nạn nhân khác bị ảnh hưởng sự cố cũng đang được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. 

Công nhân tử vong là Lưu Thanh T. (sinh năm 1988, quê Nam Định), công nhân mất tích là Hoàng Thọ T. (sinh năm 1976, quê Nam Định), đều là công nhân vận hành máy xúc.

Tại hiện trường, 1 máy xúc thủy lực bị ngập và 2 thiết bị vận tải gặp sự cố, 1 thiết bị bị vùi lấp. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích và khắc phục sự cố. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện TKV cho biết cùng với việc khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố, công ty đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân thiệt mạng, cũng như hỗ trợ ban đầu là 50 triệu đồng; Tập đoàn TKV cũng hỗ trợ cho nạn nhân 20 triệu đồng. 

Với các công nhân bị thương, công ty hỗ trợ 6 triệu đồng/người, hỗ trợ 4 triệu đồng/người kiểm tra sức khỏe. Công đoàn TKV hỗ trợ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng là 10 triệu đồng, nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng. 

Than Cọc Sáu là mỏ than sâu và lâu đời nhất tại Quảng Ninh với moong (đáy mỏ) của mỏ than Cọc Sáu ở mức -300m - là mức sâu nhất trong ngành than và cũng là mỏ có độ sâu khá hiếm trên thế giới hiện nay. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu khai thác 1,5 triệu tấn than.

Sụt lở tầng khai thác than 1 người chết, 1 người mất tíchSụt lở tầng khai thác than 1 người chết, 1 người mất tích

Sự cố tai nạn lao động liên quan sụt lở tầng khai thác tại Công ty than Cọc Sáu, tỉnh Quảng Ninh khiến một công nhân than thiệt mạng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên