11/04/2022 12:11 GMT+7

75.000 lượt khách đổ về Phú Quốc, tỉnh yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ, không tăng giá

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Nghỉ liên tiếp 3 ngày nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo du khách đã lựa chọn đến đảo ngọc Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng.

75.000 lượt khách đổ về Phú Quốc, tỉnh yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ, không tăng giá - Ảnh 1.

Công viên chủ đề Vinwonders Phú Quốc luôn níu chân du khách đến vui chơi

Sáng 11-4, ông Nguyễn Minh Đông - giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết trong 2 ngày 8 và 9-4, sân bay quốc tế Phú Quốc đón khoảng 40.000 lượt khách đến và đi.

Các bến tàu từ TP Rạch Giá ra Phú Quốc cũng liên tục đưa đón khách, tăng bình quân hơn 3.000 lượt khách/ngày.

Khách đông đã làm cho ngành du lịch biển đảo Phú Quốc nhộn nhịp trở lại. Tour vui chơi khám phá ở nam đảo Phú Quốc luôn nhộn nhịp khách. Chợ đêm Phú Quốc đông nghịt người đến ăn uống, mua quà lưu niệm.

75.000 lượt khách đổ về Phú Quốc, tỉnh yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ, không tăng giá - Ảnh 2.

Du khách đến chợ đêm Phú Quốc

"Dịp lễ ngày 30-4 và 1-5 tới, khách sạn tôi có khách đặt trước khoảng 70% công suất phòng", bà Đinh Thị Thanh Thúy - chủ khách sạn Phú Hồng (phường Dương Đông) - cho biết.

Theo ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, đặc biệt ngày 9 và 10-4, Kiên Giang đón khoảng 148.330 lượt khách, trong đó khách quốc tế 2.195 lượt. Riêng đảo Phú Quốc đón khoảng 75.316 lượt khách (khách quốc tế 1.756 lượt), tổng nguồn thu từ du lịch ước đạt 180 tỉ đồng.

“Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đây chính là tín hiệu vui và khởi sắc cho ngành du lịch biển đảo Phú Quốc mở cửa lại trong thời gian hậu COVID-19” - ông Thái nói.

Trong chỉ đạo mới nhất của ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới tại Kiên Giang, tỉnh yêu cầu với thông điệp "Kiên Giang - điểm đến an toàn và thân thiện", địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch; tổ chức các sự kiện kích cầu phù hợp để hút khách đến đảo ngọc Phú Quốc. Đẩy mạnh truyền thông "Life Fully in VietNam - sống trọn vẹn tại Việt Nam" đối với các thị trường quốc tế và "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn" đối với thị trường du lịch nội địa.

Các doanh nghiệp du lịch địa phương cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ để đón khách; xây dựng các gói kích cầu với giá ưu đãi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, Hiệp hội du lịch tỉnh triển khai hướng dẫn các hội viên đảm bảo chất lượng dịch vụ và không tăng giá tùy tiện, ép khách, găm giữ phòng, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành du lịch tỉnh nhà.

Hàng ngàn người miền Tây dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ mới khánh thành Hàng ngàn người miền Tây dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ mới khánh thành

TTO - Sáng 10-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), chính quyền và người dân Cần Thơ lần đầu tiên tham dự nghi thức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ vua Hùng vừa mới khánh thành tại quận Bình Thủy, Cần Thơ.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên