23/02/2018 15:30 GMT+7

70% người đánh nhau phải nhập viện dịp tết từ 20-40 tuổi

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Một thống kê vừa được Bộ Y tế công bố cho thấy khoảng 70% trong số trên 4.100 người phải vào viện do đánh nhau dịp tết Mậu Tuất vừa qua ở độ tuổi 20-40.

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế có thống kê về độ tuổi của người đánh nhau phải vào viện trong dịp tết nguyên đán và đề xuất nên có một điều tra xã hội học nhằm tìm các giải pháp phù hợp.

Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, gần 83% người vào viện vì lý do đánh nhau là nam, số còn lại là nữ giới và một tỉ lệ đáng kể địa điểm xảy ra vụ việc là "ở nhà". 

Nhóm thực hiện khảo sát lý giải có thể đây là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình.

Khảo sát này cũng cho hay mặc dù đến 70% người vào viện vì lý do đánh nhau trong dịp tết ở nhóm 20-40 tuổi, nhưng phổ biến nhất vẫn là nhóm 20-30 và một tỉ lệ đáng kể ở nhóm 16-20 tuổi.

Khoảng 3 năm gần đây, kể từ khi Bộ Y tế có công cụ thống kê mới số ca bệnh và nguyên nhân nhập viện trong dịp tết, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do căn nguyên đánh nhau luôn cao, có năm lên tới 6.000 người (trung bình 1 ngày nghỉ tết có gần 1000 người phải vào viện vì đánh nhau). 

Tết nguyên đán năm nay, mặc dù số bệnh nhân đánh nhau vào viện không tăng nhưng số có biểu hiện nặng, phải vào điều trị nội trú lại tăng mạnh.


LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên