27/03/2021 08:49 GMT+7

70 chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng lên đường 'chi viện' biên giới Tây Nam chống COVID-19

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 27-3, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết điều động 70 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới Tây Nam.

70 chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng lên đường chi viện biên giới Tây Nam chống COVID-19 - Ảnh 1.

Điều động 70 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hải Phòng lên đường chi viện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại biên giới Tây Nam - Ảnh: DUY THỊNH

Những cán bộ, chiến sĩ được điều động có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn triệt để hơn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam.

Trong số các cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ, không ít người có hoàn cảnh "đặc biệt", như đại úy Phạm Công Thành công tác tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng có vợ vừa sinh đôi được 2 tháng. Hay trung úy Nguyễn Đức Ba thuộc Đồn biên phòng Cát Bà có 2 con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, từ Tết Nguyên đán đến nay anh chưa được về nhà do quê thuộc vùng dịch.

70 chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng lên đường chi viện biên giới Tây Nam chống COVID-19 - Ảnh 2.

Những cán bộ, chiến sĩ được điều động phần lớn đều tình nguyện đăng ký lên đường đến biên giới Tây Nam hỗ trợ công tác kiểm soát vùng biên - Ảnh: DUY THỊNH

Tại buổi điều động các cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - phó chính ủy Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam - nhấn mạnh rằng hiện nay dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam rất cao.

Đặc biệt, tình trạng nhập cảnh trái phép về nước tại khu vực biên giới Tây Nam được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Ông Tuấn yêu cầu khi đến địa bàn được phân công, các cán bộ, chiến sĩ cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình trong xử lý phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

70 chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng lên đường chi viện biên giới Tây Nam chống COVID-19 - Ảnh 3.

Phút động viên đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: DUY THỊNH

Đến nay, toàn lực lượng Bộ đội biên phòng đang duy trì 1.613 tổ, chốt với hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên 3 tuyến biên giới của Tổ quốc.

Tăng cường 140 cán bộ, học viên biên phòng lên biên giới Cao Bằng chống dịch Tăng cường 140 cán bộ, học viên biên phòng lên biên giới Cao Bằng chống dịch

TTO - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Cao Bằng vừa tiếp nhận 140 cán bộ, học viên của Học viện Biên phòng (Hà Nội) lên tăng cường tham gia phòng chống dịch COVID-19.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên