26/04/2018 09:42 GMT+7

7 trên 10 điểm du lịch dịp 30-4 và 1-5 ở trong nước

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Có đến bảy trong top 10 điểm đến hàng đầu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay được người Việt lựa chọn là ở trong nước, trong đó Đà Nẵng đứng vị trí đầu tiên.

7 trên 10 điểm du lịch dịp 30-4 và 1-5 ở trong nước - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM chọn mua tour du lịch tại ngày hội du lịch TP.HCM 2018 - Ảnh: N.Bình

Đây là ghi nhận từ trang web đặt phòng trực tuyến trong và ngoài nước Agoda vừa được công bố. 

Lễ hội pháo hoa quốc tế thường niên tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 30-4 đến 1-5 được xem là lý do hấp dẫn, lôi kéo du khách đổ xô đến thành phố biển miền Trung này trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. 

Ngoài ra, với nhiều ưu điểm nổi bật như di chuyển đường bộ và đường hàng không dễ dàng, lựa chọn chỗ ở đa dạng với các mức giá linh hoạt, bãi biển đẹp, nhiều hoạt động ngoài trời phong phú, văn hóa ẩm thực đặc sắc, Đà Nẵng trở thành "điểm đến du lịch khó cưỡng" đối với du khách trong và ngoài nước.

Khi cả hai miền Nam Bắc đều đang chuẩn bị vào hè, đón những đợt nắng nóng nhất trong năm, nhà nhà có xu hướng tìm đến khí trời mát mẻ vùng cao nguyên Đà Lạt (thứ 2), các bãi biển nổi tiếng như Nha Trang (thứ 3), Phan Thiết (thứ 4) hay đảo Phú Quốc (thứ 5).

Không thua kém, Hội An cũng nằm trong top 15 điểm đến nổi bật của điểm đến được nhiều người lựa chọn dịp lễ bởi trải nghiệm nhộn nhịp mà thành phố sẽ mang lại cho du khách.

Đối với những chuyến du lịch nước ngoài, Bangkok (Thái Lan) và Singapore là hai điểm đến ưa chuộng nhất của du khách Việt lần lượt xếp thứ 7 và 8, theo sau là Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc - Trung Quốc. 

Tận dụng chính sách thị thực được nới lỏng và sự tăng trưởng mạnh của các hãng hàng không giá rẻ, du lịch Hàn Quốc và Đài Loan đã trở nên hấp dẫn và dễ thực hiện hơn với các du khách Việt.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, người dân có xu hướng lựa chọn những điểm đến du lịch nội địa thay cho đi nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ năm nay một phần do thời gian khởi hành tour nước ngoài khá trễ so với kỳ nghỉ, phần lớn khởi hành giữa và cuối tháng 5-2018. 

Trong khi đó, các công ty du lịch vẫn cam kết không tăng giá cho tour nội địa dịp này dù từ ngày 1-4, thuế, phí của hàng không trong nước bắt đầu điều chỉnh, trong đó trẻ em cũng chịu mức tăng giá vé bằng 90% vé người lớn.

Khách sạn Đà Nẵng vẫn còn phòng dịp 30-4 Khách sạn Đà Nẵng vẫn còn phòng dịp 30-4

TTO - Dù lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dự kiến tăng 10% trong dịp lễ 30-4 và 1-5 nhưng nhiều khách sạn cho biết vẫn còn nhiều phòng trống trong dịp này và phụ thu từ 10-50%.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên