01/10/2022 10:04 GMT+7

7 người ở Nghệ An chết vì mưa lũ sau bão

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nguyên nhân khiến 7 người ở Nghệ An chết trong mưa lũ sau hoàn lưu cơn bão số 4 là do đi thả lưới bắt cá ở khu vực nguy hiểm, băng qua khu vực đập tràn nước chảy xiết.

7 người ở Nghệ An chết vì mưa lũ sau bão - Ảnh 1.

Người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An chèo thuyền đi lại trong đợt mưa lũ trưa 30-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 1-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ Nghệ An cho biết tổng lượng mưa trong ba ngày từ 28 đến 30-9 ở tỉnh này phổ biến 250-500mm, đặc biệt ở một số nơi mưa trên 500mm như Yên Thượng (Thanh Chương) 512mm, Quỳnh Lưu 605mm.

Dù không nằm ở vùng tâm bão số 4 song hoàn lưu cơn bão khiến mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, gây thiệt hại về người và tài sản ở Nghệ An, trong đó có 7 người chết. Các nạn nhân tử vong đều do bắt cá ở vùng nước nguy hiểm hoặc băng qua đường ngập nước bị chết đuối.

Ngoài thiệt hại về người, tính đến 17h chiều 30-9 có gần 17.500 nhà dân bị ngập, hơn 1.120 hộ phải di dời, hơn 83.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, hiện nay toàn tỉnh đang có 8 hồ chứa nhà máy thủy điện, hồ thủy lợi xả lũ. Mực nước lúc 19h tối 30-9 trên sông Cả (sông Lam) tại Yên Thượng 9,02m, ở mức báo động 3; tại Nam Đàn 7,22m, trên báo động 2.

Dự báo, trong 12-24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống chậm, cảnh báo tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Con Cuông, Nam Đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi… trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, bảo đảm vận hành khoa học, an toàn, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Thời tiết 1-10: Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ nắng gián đoạn Thời tiết 1-10: Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ nắng gián đoạn

TTO - Cơ quan khí tượng cho biết từ hôm nay đến ngày mai 2-10, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; Nam Bộ, Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên