27/07/2020 20:58 GMT+7

693 mẫu xét nghiệm hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ đều âm tính

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Tối 27-7, ông Cao Minh Chu - giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - cho biết kết quả xét nghiệm 693 hành khách trên 4 chuyến bay từ Đà Nẵng về sân bay Cần Thơ ngày 26-7 đều âm tính với SARS-CoV-2.

693 mẫu xét nghiệm hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ đều âm tính - Ảnh 1.

Công dân từ Singapore về sân bay Cần Thơ ngày 27-7 đang chờ làm thủ tục - Ảnh: T. LŨY

Tiếp tục trong ngày hôm nay 27-7 có thêm 4 chuyến bay từ Đà Nẵng hạ cánh sân bay Cần Thơ, tổng số 507 hành khách đã được kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tất cả hành khách từ Đà Nẵng đến Cần Thơ bằng các loại phương tiện đều phải thực hiện khai báo y tế tại bến xe, sân bay… sau đó phải thực hiện cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong 14 ngày (nếu xét nghiệm âm tính).

Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ - nhấn mạnh: Người dân từ Đà Nẵng trở về phải tự giác thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn; phải hạn chế tối đa việc tụ tập nơi đông người, không đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh…

Hành khách trên chuyến bay VJ 701 từ Đà Nẵng về sân bay Cần Thơ đang làm thủ tục khai báo y tế - Video: T. LŨY

Trong một diễn biến khác, ngoài 4 chuyến bay từ Đà Nẵng trưa ngày 27-7, sân bay Cần Thơ đã đón thêm chuyến bay với 240 công dân trở về từ Singapore. Tất cả đã được kiểm tra y tế, khai báo và làm thủ tục đưa đi cách ly tập trung.

Bộ phận Cục Hậu cần Quân khu 9 đã bố trí 17 xe đưa tất cả đi cách ly tại tỉnh Tiền Giang, lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly. Đây là những công dân bị bệnh hiểm nghèo, người già, du học sinh, lao động… bị kẹt lại do dịch COVID- 19 tại nước ngoài.

Huế dừng xe buýt đi Đà Nẵng, người về sau 10-7 phải cách ly ở nhà Huế dừng xe buýt đi Đà Nẵng, người về sau 10-7 phải cách ly ở nhà

TTO - Thừa Thiên Huế chỉ đạo dừng ngay tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng. Người từ TP Đà Nẵng trở về Huế phải tự cách ly tại nhà và phải có lực lượng y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên