12/07/2021 14:18 GMT+7

60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào TP.HCM chống dịch, 'mong Sài Gòn nhanh khỏe'

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Các y, bác sĩ từ Nghệ An được cử vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 đều bày tỏ quyết tâm cùng đồng nghiệp lấy mẫu xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, sớm đẩy lùi dịch bệnh, mong "Sài Gòn nhanh khỏe"!

60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào TP.HCM chống dịch, mong Sài Gòn nhanh khỏe - Ảnh 1.

Ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - động viên các y, bác sĩ lên đường vào TP.HCM chống dịch sáng 12-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 12-7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân đoàn y, bác sĩ chi viện cho TP.HCM chống dịch COVID-19. 

Đây là lần thứ 3 Nghệ An cử các đoàn nhân viên y tế tăng cường đến vùng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (trước đó Nghệ An đã cử đoàn y, bác sĩ đến Đà Nẵng, Hà Tĩnh).

Trước khi lên đường, các y, bác sĩ đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

"Mặc dù Nghệ An đang điều trị các bệnh nhân COVID-19, nhưng nhiều bác sĩ, điều dưỡng ở các cơ sở y tế trong tỉnh đều bày tỏ nguyện vọng tình nguyện vào TP.HCM để cùng chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh", ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - nói.

60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào TP.HCM chống dịch, mong Sài Gòn nhanh khỏe - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Lâm Trung - 28 tuổi, công tác tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (phải) - và đồng nghiệp cắt tóc trước ngày lên đường vào hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh: DOÃN HÒA

Đợt này có 60 y, bác sĩ, được lựa chọn từ hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện Nghệ An đăng ký tình nguyện, lên đường vào TP.HCM tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. 

Sắp xếp lại công việc ở đơn vị, gác lại những nỗi niềm riêng của gia đình, những y bác sĩ trẻ hăng hái lên đường với niềm hy vọng "Sài Gòn nhanh khỏe!".

60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào TP.HCM chống dịch, mong Sài Gòn nhanh khỏe - Ảnh 3.

Điều dưỡng trẻ Cao Thị Trà chia sẻ tâm trạng quyết tâm trước khi vào TP.HCM - Ảnh: DOÃN HÒA

Điều dưỡng Cao Thị Trà - 23 tuổi, công tác tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - chia sẻ những ngày qua khi nghe tin mỗi ngày tại TP.HCM có hàng ngàn ca COVID-19, chị và các y bác sĩ ở Nghệ An rất nóng lòng mong muốn sớm được vào "chia lửa" cùng đồng nghiệp.

"Từ quê Bác lên đường cho chuyến công tác xa cả ngàn cây số vào thành phố mang tên Bác, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cùng hẹn ngày về khi cùng các đồng nghiệp tại TP.HCM chiến thắng dịch bệnh", chị Trà bày tỏ.

Trong thời gian đoàn y, bác sĩ vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành y tế, các bệnh viện cần đảm bảo cơ sở vật chất, khám chữa bệnh, xử lý các tình huống nếu địa phương có thêm ca COVID-19 mới.

60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào TP.HCM chống dịch, mong Sài Gòn nhanh khỏe - Ảnh 4.

Đợt này có 60 y, bác sĩ Nghệ An lên đường vào TP.HCM tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát - Ảnh: DOÃN HÒA

Nữ bác sĩ nghỉ hưu xin quay lại làm Nữ bác sĩ nghỉ hưu xin quay lại làm 'hậu phương' cho đàn em chống dịch COVID-19

TTO - Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng (56 tuổi) đã "gác kiếm" nghỉ hưu một năm nay, vừa bất ngờ gọi điện cho giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xin được quay lại công tác, làm 'hậu phương' tiếp thêm niềm tin cho các đàn em ra tuyến đầu chống dịch COVID-19.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên