24/03/2020 20:10 GMT+7

6 triệu khẩu trang của Đức 'bốc hơi' bí ẩn ở Kenya

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Gần 6 triệu khẩu trang của quân đội Đức biến mất bí ẩn sau khi hạ cánh ở sân bay Kenya giữa lúc cuộc chiến chống COVID-19 bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.

6 triệu khẩu trang của Đức bốc hơi bí ẩn ở Kenya - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế Đức mặc đồ bảo hộ làm việc tại một trung tâm xét nghiệm ở Berlin - Ảnh: REUTERS

Báo Spiegel Online ngày 24-3 dẫn lời quân đội Đức xác nhận vụ việc diễn ra cuối tuần rồi tại một sân bay ở Kenya. Chưa rõ vì sao số hàng này do một công ty Đức sản xuất lại đi qua Kenya trước, cũng như vì sao chúng lại biến mất.

"Chính quyền đang tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nói.

Sáu triệu khẩu trang chuẩn FFP2 dự kiến được chuyển đến Đức vào ngày 20-3 theo đơn đặt hàng của hải quan nước này nhằm hỗ trợ ngành y tế chống dịch COVID-19.

Hãng tin Reuters sau đó dẫn lời một quan chức Chính phủ Đức cho biết hải quan nước này đang làm rõ liệu đây có phải là một vụ trộm hay do lỗi của nhà cung cấp.

Vụ việc diễn ra giữa lúc Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác đang thiếu hụt các vật dụng y tế như khẩu trang để chống dịch COVID-19.

Đức đã đặt các đơn hàng trị giá hơn 240 triệu euro các thiết bị vệ sinh, bảo vệ để chống virus corona chủng mới.

Số ca bệnh mới tại Đức tăng hơn 5.000 ca sau một đêm, lên 27.436 ca ngày 24-3.

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ai Cập giới nghiêm, Olympic Tokyo 2020 chính thức hoãn 1 năm Dịch COVID-19 tối 24-3: Ai Cập giới nghiêm, Olympic Tokyo 2020 chính thức hoãn 1 năm

TTO - Số nhân viên y tế tại Tây Ban Nha mắc COVID-19 chiếm 14% tổng số ca bệnh toàn quốc. Ai Cập áp lệnh giới nghiêm trong hai tuần trong khi các nước siết hạn chế việc tụ tập.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên