20/04/2021 18:05 GMT+7

6 người lén vô Phú Quốc trong đêm, cách ly 5 cô gái, đang tìm người nói tiếng Trung

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Bước đầu, 5 cô gái khai nhóm mình có 6 người (5 nữ, 1 nam), thuê tàu chở từ Campuchia về An Thới với giá từ 1.000 - 1.200 USD/người để tránh dịch COVID-19.

6 người lén vô Phú Quốc trong đêm, cách ly 5 cô gái, đang tìm người nói tiếng Trung - Ảnh 1.

Các cô gái ngồi chờ làm thủ tục lấy lời khai lúc 2h sáng 20-4 tại Công an phường An Thới - Ảnh: CTV

Chiều 20-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Công an phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay, nơi này đã tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và đưa đi cách ly tập trung 5 cô gái nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển.

Bước đầu, các cô gái khai mình cùng 1 người đàn ông (người này nói tiếng Trung và nhận mình là công dân Trung Quốc) chạy tàu cá cỡ nhỏ vượt biển từ hòn đảo nhỏ ở Campuchia chỉ cách Phú Quốc khoảng 5-7km. 

Con tàu xuất phát lúc giữa khuya để tránh bị phát hiện, sau đó cập vào cảng An Thới. Người đàn ông Trung Quốc sau khi lên đảo đã trở lại tàu rời đi. Có nguồn tin cho biết phát hiện con tàu này chạy xuôi về hướng TP biên giới Hà Tiên (cách đảo Phú Quốc khoảng 45km đường biển).

Trước đó, khoảng 2h sáng 20-4, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới phát hiện 4 cô gái có dấu hiệu khả nghi nên phối hợp cùng Công an phường An Thới đang đi tuần tra mời về trụ sở làm việc.

Bước đầu 4 cô gái khai tên: Đặng Kim D. (21 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim N. (27 tuổi, quê Bình Định), Đàm Thị Hà G. (29 tuổi, quê Bình Phước) và Đặng Thị L. (29 tuổi, quê Tuyên Quang).

Các cô này khai mình xuất cảnh sang Campuchia làm phục vụ trong một số cơ sở ăn uống, kinh doanh dịch vụ, nay dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên trốn về quê để tránh dịch.

Qua khai thác nhanh và truy xét toàn bộ địa bàn, Công an phường An Thới phát hiện và bắt giữ tiếp cô gái thứ 5 đi trong nhóm tên Nguyễn Thị Kiều D. (32 tuổi, quê Kiên Giang) khi cô này đang ngủ tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Bác sĩ Cao Thành Nam, giám đốc CDC Kiên Giang, xác nhận đã đưa 5 cô gái nói trên đi cách ly tập trung tại khu cách ly ở TP Phú Quốc. Thông tin dịch tễ, quá trình di chuyển của họ đang được khẩn trương làm rõ.

Riêng trường hợp người đàn ông đi cùng nhóm đang bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng từ đảo Phú Quốc vô đất liền, từ Hà Tiên trở vô nội địa (gồm Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, Rạch Giá…) đang khẩn trương truy tìm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đảo Phú Quốc đã phát hiện xử lý ít nhất 5 vụ nhập cảnh trái phép bằng đường biển, đã khởi tố 1 vụ 2 người đàn ông quốc tịch Campuchia với hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Vùng biển Phú Quốc, Hà Tiên tiếp giáp với vùng biển Campuhia rộng khoảng 1.500km2. Riêng đảo Phú Quốc rất gần Campuchia, có chu vi đường bờ biển quanh đảo hơn 150km. Trên đảo có 4 địa điểm mà người nhập cư trái phép hay lựa chọn là Gành Dầu (cực bắc đảo), Cửa Cạn, Dương Đông (giữa đảo) và An Thới (cực nam đảo).

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang, hiện đã tăng cường lực lượng trên tuyến biên giới bộ dài 56km với 128 chốt, tổ tuần tra, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ luân phiên túc trực 24/24h.

Trên biển cũng đã bố trí 26 chốt cố định, 18 tổ tàu cao tốc tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Lực lượng tàu tuần tra vùng biển đã huy động cả tàu hải quân, cảnh sát biển, hải đoàn biên phòng và hàng trăm tàu ngư dân cùng phối hợp.

Phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

TTO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên