18/05/2021 16:10 GMT+7

6 ngày, Thái Lan phát hiện hơn 10.000 ca COVID-19 trong nhà tù

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thái Lan ráo riết xét nghiệm COVID-19 và đẩy mạnh tiêm chủng cho tù nhân, khi số người bị bệnh trong các nhà tù nổi tiếng đông đúc trên toàn quốc đã vượt mốc 10.000 ca.

6 ngày, Thái Lan phát hiện hơn 10.000 ca COVID-19 trong nhà tù - Ảnh 1.

Một bệnh viện dã chiến điều trị tù nhân mắc COVID-19 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 13-5-2021 - Ảnh: REUTERS

Báo Bangkok Post ngày 18-5 dẫn lời tổng giám đốc Sở Cải huấn Thái Lan Ayuth Sintoppant cho biết những tù nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng, trong đó những tù nhân trên 60 tuổi và có bệnh nền, sẽ được điều trị riêng. Tất cả tù nhân trên toàn quốc cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19 mỗi 7 ngày một lần.

Trước đó, chỉ trong 5 ngày từ 12 đến 16-5, Thái Lan đã ghi nhận 9.783 tù nhân mắc COVID-19 tại 8 nhà tù trên cả nước. Trong số này, nhà tù trung tâm Chiang Mai có tới 3.929 ca bệnh trong tổng số 6.469 tù nhân tại đây. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsutin ngày 17-5 nói ông đã nhận được báo cáo về 10.384 tù nhân mắc COVID-19 trong các nhà tù trên cả nước. 

Theo Đài Al Jazeera, Thái Lan chỉ bắt đầu cập nhật tình trạng lây nhiễm COVID-19 giữa các tù nhân sau khi bà Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul, bị tạm giam 8 tuần trong một nhà tù ở Bangkok, thông báo trên Twitter hồi tuần trước bà đang phải điều trị COVID-19.

Ông Ayuth đã bác bỏ các cáo buộc Sở Cải huấn đã che giấu thông tin về số ca bệnh trong tù, khẳng định số ca bệnh tăng cao là kết quả của việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng. Tổng giám đốc Ayuth nói văn phòng của ông đang nhờ Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) hỗ trợ để tiêm vắc xin cho mọi tù nhân.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsutin cho biết nếu số ca bệnh tiếp tục tăng trong tù, bộ sẽ xem xét ân xá cho một số tù nhân phạm một số tội nhất định liên quan đến ma túy. Bộ trưởng Somsak ước tính có khoảng 50.000 tù nhân có thể được ân xá trong thời gian tới.

Mới nhất, như Hãng tin Reuters đưa tin, Thái Lan ngày 18-5 ghi nhận thêm 2.473 ca bệnh trong 24 giờ, trong đó có 680 tù nhân. Cùng ngày, quốc gia Đông Nam Á này cũng báo cáo thêm 35 ca tử vong, mức tăng theo ngày lớn nhất từ đầu dịch.

Tới nay, Thái Lan có tổng cộng 113.555 ca bệnh, trong đó có 649 người chết vì COVID-19. Đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất ở nước này chiếm khoảng 2/3 tổng số ca bệnh và hơn 3/4 tổng số ca tử vong từ đầu dịch.

Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan đặc biệt lo ngại tình hình dịch bệnh tại thủ đô Bangkok khi đã ghi nhận tới 28 ổ dịch ở khắp 19 quận của thủ đô. Riêng ngày 17-5, Bangkok đã ghi nhận 1.843 ca bệnh trong tổng số 9.635 ca bệnh trên cả nước, trong đó có 6.853 ca được ghi nhận trong tù.

Bộ đã lên kế hoạch tiêm chủng cho ít nhất 5 triệu người dân thủ đô trước cuối tháng 7.

Thái Lan ghi nhận kỷ lục hơn 9.600 ca nhiễm một ngày Thái Lan ghi nhận kỷ lục hơn 9.600 ca nhiễm một ngày

TTO - Thái Lan công bố tăng thêm 9.635 ca nhiễm mới ngày 17-5, cao nhất trước nay, trong đó có 6.853 ca ghi nhận tại các nhà tù, trong bối cảnh nước này chật vật ứng phó với đợt bùng dịch COVID-19 thứ ba.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên