07/08/2013 09:30 GMT+7

6 du khách đầu tiên chinh phục hang động lớn nhất thế giới

         LAM GIANG
         LAM GIANG

TTO - Tối 6-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng và Công ty Oxalis (trụ sở ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) tổ chức trao kỷ niệm chương chứng nhận "Đã chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" cho sáu vị khách đầu tiên đến từ các nước Mỹ, Úc, Nga và Na Uy.

Cấp giấy chứng nhận chinh phục hang động lớn nhất thế giới Phía sau thiên đườngHang Sơn Đoòng có tuổi từ 2-5 triệu năm

Dẫn đoàn là ông Howard Limbert - chuyên gia thám hiểm hang động của Hội Hang động Hoàng gia Anh.

81oxY5TF.jpgPhóng to
Sáu du khách nhận kỷ niệm chương "Đã chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới"

Theo ông Nguyễn Châu Á, người sáng lập Công ty Oxalis, chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, tất cả khách đều phát biểu số tiền bỏ ra (3.000 USD) cho chuyến đi (7 ngày 6 đêm) là hoàn toàn xứng đáng. Dịch vụ phục vụ của người dân cho chuyến đi cũng được khách đánh giá cao.

Điều khiến ông Á còn băn khoăn là do đường đi xa, hiểm trở nên có khách bị thấm mệt khiến thời gian đến chậm hơn so với dự kiến. Vì vậy từ các chuyến đi sau sẽ có thêm bước kiểm tra sức khỏe cho du khách trước ngày khởi hành.

         LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên