21/03/2018 12:57 GMT+7

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris

QUỐC VINH (Hoa Kỳ)
QUỐC VINH (Hoa Kỳ)

TTO - Thủ đô Paris của nước Pháp được tặng với rất nhiều mỹ danh như 'thủ đô của hoa', 'thủ đô thời trang', 'kinh đô ánh sáng' hay 'con gái của dòng sông Seine'. Dĩ nhiên du khách phải tìm đến những điểm du lịch này mới hiểu hết vẻ đẹp của cô gái đó…

1. Tháp Eiffel

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris - Ảnh 1.

Tháp Eiffel vĩ đại là một biểu tượng không chỉ dành riêng cho Paris. Ảnh: Quốc Đại

Tháp Eiffel vĩ đại là một biểu tượng mang tính nghệ thuật của thủ đô Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Tọa lạc trên quảng trường Champ de Mars, bên cạnh dòng sông Seine ở Paris. Vào thời điểm xây dựng năm 1889, tháp này là công trình cao nhất thế giới và danh hiệu đó được giữ tới tận năm 1930. 

Tháp hoàn tất xây dựng vào năm 1889, cao 1.056 feet là kỳ công xây dựng nổi tiếng của thế giới bởi riêng đỉnh vòng cong dưới đáy tháp đã cao bằng tòa nhà 10 tầng. Có hai nhà hàng Altitude 95 (tầng 1) và Le Jules Verne (tầng 2), tầm nhìn rộng xa hơn 40 dặm khắp Paris. 

Nếu đi thang bộ thì không phải xếp hàng nhưng mất nhiều thời gian vì vậy du khách nên mua vé đi thang máy để leo lên tầng cao chót vót. 

Tuy nhiên giá vé sẽ tăng dần theo số tầng bạn muốn đến. Tháp được đặt theo tên kỹ sư thiết kế Gustave Eiffel, và là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, thu hút hơn 5,5 triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể ngắm nhìn tháp từ xa khi dạo thuyền trên dòng sông Seine đang lững lờ trôi.

2. Đại lộ Champs - Elyseés

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris - Ảnh 2.

Đại lộ Champs-Élysées đẹp nhất là vào ban đêm. Ảnh: Quốc Đại

Là con đường huyết mạch của Paris đồng thời cũng là nơi tổ chức các chợ phiên của thị dân nơi này. 

Con đường này dài 1.800 mét, rộng 120 mét, có 10 làn xe chạy, hai bên đường còn là nơi phô bày vẻ xa hoa, hào nhoáng của Paris với các đại ngân hàng, hí viện, cửa hàng thời trang, đại siêu thị cũng như những điểm ăn chơi của giới thượng lưu. 

Trên vỉa hè rộng lớn của Champs - Elyseés, người dân Paris thường đến thư giãn và ăn uống. Xa xa, tượng đài "Cột tháng Bảy" tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc cách mạng 1830 làm bằng đá cẩm thạch cao 47 mét, trên đỉnh có tượng Nữ thần tự do.

3. Khải Hoàn Môn

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris - Ảnh 3.

Khải Hoàn Môn - nơi du khách có thể leo bộ hoặc dùng thang máy lên đỉnh để nhìn ngắm toàn cảnh Paris. Ảnh: Quốc Đại

Nằm ngay quảng trường Carrousel cao 49 mét, rộng 45 mét và sâu 22 mét, Khải Hoàn Môn được bắt đầu xây dựng vào năm 1808 và kéo dài suốt thời gian Napoléon cầm quyền, được gọi là Khải Hoàn Môn của "Quân đội Quang Vinh". 

Trên tường Khải Hoàn Môn là các phù điêu lớn và tên của 386 vị tướng lĩnh đã từng theo Napoléon đi viễn chinh, bên dưới là mộ những tướng sĩ vô danh cùng một ngọn đèn chong thắp sáng ngày đêm và một nhóm vệ binh đứng gác. Du khách có thể leo bộ hoặc dùng thang máy lên đỉnh để nhìn ngắm toàn cảnh Paris.

4. Nhà thờ Đức Bà

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris - Ảnh 4.

Nhà thờ Đức Bà đã được nhiều người biết đến qua tác phẩm văn học cùng tên. Ảnh: Quốc Đại

Tiêu biểu nhất cho kiến trúc Gothique với vòm cung nhọn, đường nét vút cao như mũi dao trổ trên bầu trời thể hiện tinh thần tự do. Được bắt đầu xây dựng từ năm 1163 dưới thời vua Louis VII kéo dài trong suốt 2 thế kỷ đến năm 1345 thì mới hoàn thành. 

Nhà thờ đã đi vào văn học của nhân loại qua tác phẩm cùng tên "Notre - Dame de Paris" của đại văn hào Pháp Vitor Hugo. Kiến trúc của nhà thờ lớn ở thủ đô Hà Nội mô phỏng theo nhà thờ Đức Bà ở đây. Du khách có thể leo lên trên nhà thờ để nhìn thấy rõ hơn toàn cảnh sông Seine thơ mộng.

5. Cung điện Louvre

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris - Ảnh 5.

Những chạm khắc kỹ xảo đã đưa Louvre trở thành một kiệt tác nghệ thuật của thế giới. Ảnh: Quốc Đại

Nằm bên bờ Bắc sông Seine, vốn là cung điện của các vua chúa nước Pháp, từ năm 1793 được cải biến thành Viện Bảo tàng mỹ thuật quốc gia mà ngày nay chính là kho tàng mỹ thuật nổi tiếng trên thế giới. Cung điện có diện tích 180.000 km2, cất giữ hơn 400.000 tác phẩm mỹ thuật nhưng chỉ được trưng bày một phần nhỏ để mọi người chiêm ngưỡng.

 Hai bên chính điện là hai công trình phụ mà chính giữa là quảng trường Carousel. Phía đông của cung điện là một hành lang dài với một hàng trụ cột lớn, kiến trúc này thật nguy nga, tráng lệ.

 Trong cung điện có 225 phòng trưng bày phân thành các phòng nghệ thuật La Mã và Hy Lạp, phòng điêu khắc thời hiện đại và các tác phẩm thời Phục Hưng, phòng trưng bày hội họa của các thời đại trong đó có tác phẩm "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci, hai bức tượng bất hủ "Nữ thần Venus" và "Nữ thần chiến thắng" của Hy Lạp được xem là 3 báu vật tuyệt tác quý giá của nhân loại.

6. Đền thờ Trái tim cực thánh

6 địa điểm nhất định phải ngắm khi du hí Paris - Ảnh 6.

Toàn cảnh của đền thờ Trái tim cực thánh. Ảnh: Quốc Đại

Đền thờ Trái tim cực thánh (Basilique du Sacré Coeur) còn có tên gọi khác là Nhà thờ Thánh Tâm được xây dựng từ 1876 đến 1914 theo kiểu thức La Mã – Byzantine tuyệt đẹp nhờ tọa lạc trên ngọn đồi Montmartre, mái vòm cao 273 feet và là điểm cao thứ hai của thủ đô Paris sau tháp Eiffel.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Paris được gọi là "Kinh đô ánh sáng" bởi khi ánh mặt trời tắt hẳn, thành phố lại được khoác lên tấm áo mới cực kỳ quyến rũ. 

Tất cả cảnh vật trong thành phố đều chìm đắm lung linh trong ánh sáng huyền ảo lãng mạn. Về đêm, quang cảnh nơi đây như hòa quyện với con người, riêng trên tháp Eiffel có hơn 20 ngàn ngọn đèn lấp lánh tráng lệ. 

Ánh sáng mạnh giúp du khách cảm nhận được khung cảnh trở nên êm đềm hơn nhiều lần để rồi bạn có thể tụm năm tụm bảy bên bờ sông Seine hoặc riêng tư với người yêu bên những quán café ven góc phố tĩnh lặng. 

Có lẽ Paris không những là kinh đô của ánh sáng mà còn là thành phố của những giấc mơ.


QUỐC VINH (Hoa Kỳ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên