14/02/2021 19:37 GMT+7

52 cặp đôi Thái làm đám cưới trên lưng voi vào ngày Lễ tình nhân

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - 52 cặp đôi cưỡi voi và làm lễ kết hôn vào ngày Lễ tình nhân (Valentine's Day) 14-2 tại một vườn bách thảo ở tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan.

52 cặp đôi Thái làm đám cưới trên lưng voi vào ngày Lễ tình nhân - Ảnh 1.

Cặp đôi (trái) nhận giấy đăng ký kết hôn từ quan chức địa phương trên lưng voi - Ảnh: REUTERS

Các vũ công và ban nhạc dẫn đầu đoàn rước voi, theo sau là các cặp vợ chồng cưỡi trên lưng voi. Quan chức địa phương giám sát việc ký giấy đăng ký kết hôn cũng ngồi trên lưng voi.

"Với tôi, từ lâu tôi đã lên kế hoạch rằng nếu một ngày nào đó ký vào giấy đăng ký kết hôn thì đó phải là một sự kiện phi thường" - chú rể Patiphat Panthanon, 26 tuổi, ngồi bên cạnh cô dâu 23 tuổi, cho biết.

52 cặp đôi Thái làm đám cưới trên lưng voi vào ngày Lễ tình nhân - Ảnh 2.

Đám cưới tập thể trên lưng voi là sự kiện thường niên tại Chonburi - Ảnh: REUTERS

Đám cưới trên lưng voi là một sự kiện thường niên tại vườn bách thảo Nong Nooch, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Mọi năm sự kiện cưới tập thể này thu hút hơn trăm cặp đôi tham dự nhưng năm nay số lượng giảm do đại dịch COVID-19.

Kampon Tansacha, giám đốc điều hành Nong Nooch, cho biết do quy trình kiểm soát dịch nghiêm ngặt, du khách cảm thấy an toàn hơn và bắt đầu ghé thăm Nong Nooch nhiều hơn trước.

Thái Lan là quốc gia phụ thuộc vào du lịch nhưng hiện vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm du lịch áp dụng vào tháng 4-2020 để kiểm soát dịch.

52 cặp đôi Thái làm đám cưới trên lưng voi vào ngày Lễ tình nhân - Ảnh 3.

Cặp đôi mới cưới tươi cười dù phải đeo khẩu trang - Ảnh: REUTERS

52 cặp đôi Thái làm đám cưới trên lưng voi vào ngày Lễ tình nhân - Ảnh 4.

Cô dâu chú rể "bắn tim" đầy hạnh phúc - Ảnh: REUTERS

52 cặp đôi Thái làm đám cưới trên lưng voi vào ngày Lễ tình nhân - Ảnh 5.

Những chú voi được trang trí rất đẹp và bắt mắt - Ảnh: REUTERS

Thái Lan cho phép đấu giá biển số ô tô mang tên người Thái Lan cho phép đấu giá biển số ô tô mang tên người

Nội các Thái Lan đã thông qua việc cho phép sử dụng tên của cá nhân trên biển số ô tô và dùng tiền thu được từ việc làm này để sung Quỹ An toàn đường bộ.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên