15/11/2023 19:28 GMT+7

5 thủy điện lớn tại Quảng Nam xả nước đón lũ từ đêm nay

5 hồ thủy điện lớn nhất thượng nguồn tỉnh Quảng Nam được yêu cầu tăng lưu lượng xả về hạ du từ đêm 15-11, để tạo không gian đón đợt mưa lũ mới.

Hoạt động xả nước đón lũ tại đập thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - Ảnh tư liệu: TẤN LỰC

Hoạt động xả nước đón lũ tại đập thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - Ảnh tư liệu: TẤN LỰC

Ngày 15-11, ông Trương Xuân Tý, chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này đã yêu cầu 5 hồ thủy điện lớn nhất tỉnh xả nước đón lũ.

Theo đó, đơn vị quản lý các hồ thủy điện Sông Bung 2, A Vương, Sông Tranh 2 được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức vận hành từ 0h ngày 16-11 để đảm bảo mực nước không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thời kỳ 16-11 đến 15-12.

Đối với thủy điện Đăk Mi 4, cơ quan chức năng yêu cầu tổ chức vận hành tăng lưu lượng để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ thời kỳ 16-11 đến 15-12 trước 13h30 ngày 16-11. 

Thời gian bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả từ lúc 19h30 ngày 15-11. Mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng nước về hồ cộng thêm không lớn hơn 150m3/s.

Đối với hồ thủy điện Sông Bung 4, việc tăng lưu lượng xả để hạ mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ thời kỳ 16-11 đến 15-12 bắt đầu từ 19h30 ngày 15-11. Mức lưu lượng xả bằng lưu lượng nước về hồ cộng thêm không lớn hơn 250m3/s.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các hồ thủy điện tổ chức vận hành theo đúng nguyên tắc, tránh đột biến. Đồng thời thực hiện thông tin, thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ du được biết về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trương Xuân Tý cho biết hiện nay các sông tại Quảng Nam chưa xuất hiện lũ lớn. Các trạm đo tại hạ du lưu vực sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn mực nước đều đang dưới mức báo động 2.

Do đó, cơ quan chức năng đánh giá tình hình và nhận định có đủ điều kiện để cho phép các hồ tăng cường xả nước, tăng dung tích phòng lũ, tạo không gian đón đợt mưa lũ mới sắp tới.

Theo ông Tý, trong thời gian các hồ xả nước, cơ quan này sẽ theo dõi liên tục mực nước trên các sông với thời gian 30 phút/lần. Trong trường hợp có dấu hiệu ngập lụt vùng hạ du, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu các hồ dừng ngay việc xả nước.

Lũ lụt ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, Trung Bộ còn mưa to đến đêm maiLũ lụt ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, Trung Bộ còn mưa to đến đêm mai

Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai 16-11, ở Trung Bộ tiếp tục mưa to đến rất to. Lũ trên sông Hương ở Thừa Thiên Huế đã vượt đỉnh năm 2020 và dự báo còn tiếp tục lên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên