30/07/2019 16:59 GMT+7

5 người trong một gia đình ngạt khói nhập viện nghi bị phóng hỏa

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Năm người nữ là bà cháu, mẹ con ở TP Vinh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng khó thở, ngạt khói nghi từ vụ phóng hỏa.

5 người trong một gia đình ngạt khói nhập viện nghi bị phóng hỏa - Ảnh 1.

Các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân - Ảnh: NGUYỆT ANH

Chiều 30-7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết sau khi được cấp cứu tích cực, 5 bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn đã qua cơn nguy kịch. Riêng một bé gái được chuyển qua Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp tục điều trị.

Khoảng 11h45 trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu 5 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra ở phường Quán Bàu trong tình trạng ngạt khói, nguy hiểm đến tính mạng.

Các nạn nhân đều là nữ, người cao tuổi nhất là 65 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi, được chẩn đoán phỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng.

5 người trong một gia đình ngạt khói nhập viện nghi bị phóng hỏa - Ảnh 2.

Một nạn nhân bị ngạt khói phải thở oxy - Ảnh: NGUYỆT ANH

Các nạn nhân hít phải khói nhiều gây suy hô hấp. Riêng bệnh nhân N.T.Tr. (35 tuổi) ngoài suy hô hấp còn bị đa chấn thương, phỏng ở tay, chân.

Các bác sĩ cấp cứu cho biết theo lời kể từ nạn nhân, vụ cháy xuất phát từ việc bị phóng hỏa bằng các vật liệu xăng, xốp trước đó khoảng 20 phút. Khi được giải cứu, 5 bà cháu, mẹ con trong tình trạng khó thở, mặt đỏ gay gắt, đau rát đường thở, hoảng loạn.

5 người trong một gia đình ngạt khói nhập viện nghi bị phóng hỏa - Ảnh 3.

Bé gái 6 tuổi bị thương trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: NGUYỆT ANH

Một lãnh đạo UBND phường Quán Bàu xác nhận với Tuổi Trẻ Online, vụ việc xảy ra tại phường nghi do bị phóng hỏa đốt nhà. Hiện Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Bước đầu cơ quan công an trích xuất camera ở hiện trường cho thấy có một nghi phạm mang theo một bình nghi là xăng ném vào nhà các nạn nhân, gây ra vụ hỏa hoạn", vị lãnh đạo này nói.

Phóng hỏa đốt nhà, 1 người tử vong Phóng hỏa đốt nhà, 1 người tử vong

TTO - Do mâu thuẫn, ông Võ Văn Hồng (51 tuổi, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) mang xăng đi đốt nhà người khác làm một người thiệt mạng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên