09/12/2019 11:22 GMT+7

5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích do ở gần núi lửa phun trào

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đã có khoảng 100 du khách ở trên hoặc quanh miệng núi lửa White Island của New Zealand khi ngọn núi lửa này bất ngờ phun trào hôm nay (9-12). Hiện đã có 5 người thiệt mạng và nhiều người bị cho là đang mất tích.

5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích do ở gần núi lửa phun trào - Ảnh 1.

Núi lửa White Island của New Zealand bất ngờ phun trào ngày 9-12 - Ảnh: NEWSHUB

Hãng tin AFP dẫn thông tin xác nhận về sự việc của Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, chia sẻ với các phóng viên tại Wellington ngày 9-12. Bà Ardern cũng nói một số người trong đó đang mất tích.

Theo thông tin mới nhất do cảnh sát New Zealand cung cấp, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 5 người và nhiều người bị cho là đang mất tích. Hiện chưa rõ quốc tịch của các nạn nhân do tại thời điểm xảy ra thảm họa có nhiều du khách nước ngoài đang có mặt tại đây.

Chiều 9-12, cảnh sát New Zealand cho biết lực lượng chức năng đã cứu được 23 người, nhiều người trong số đó được cho là du khách từ tàu du lịch "Ovation of the Seas" và hiện còn nhiều người vẫn mắc kẹt trên đảo. 

Ngoài những người thiệt mạng nói trên, cơ quan y tế New Zealand cũng đã tiếp nhận gần 20 người bị thương. Các cơ quan chức năng New Zealand đã triển khai 7 trực thăng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Núi lửa White Island bất ngờ phun trào ngày 9-12 khiến mọi người vô cùng lo lắng cho số phận của một nhóm du khách đã được trông thấy còn đi lại ở gần miệng núi không lâu trước khi sự việc xảy ra.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia của New Zealand cho biết núi lửa phun trào ở mức độ vừa phải, và khu vực ngay sát cạnh núi lửa đang rất nguy hiểm.

Các camera cung cấp hình ảnh trực tiếp từ núi lửa cho thấy một số người đang đi bộ vào bên trong miệng núi lửa lúc 14h10 giờ địa phương (tức 8h10 sáng 9-12 giờ Việt Nam), trước khi những hình ảnh này vụt tắt và hoạt động phun trào của núi lửa bắt đầu một lát sau đó.

Bà thị trưởng thành phố Whakatancho biết bà lo ngại đã xảy ra nhiều trường hợp bị thương trong vụ việc này. White Island là địa điểm thu hút rất đông du khách của New Zealand.

5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích do ở gần núi lửa phun trào - Ảnh 2.

Khói bốc lên từ miệng núi lửa White Island - Ảnh: NEWSHUB

Phát biểu trên đài Radio NZ, bà Judy Turner nói: "Lúc này tôi cũng có ít thông tin về sự việc. Có một số người có mặt trên đảo lúc đó, một số người bị thương".

"Tôi không chắc chắn về mức độ cũng như bản chất của những trường hợp bị thương. Các lực lượng cấp cứu cũng đang chờ đưa họ từ ngoài đảo về để có thể chăm sóc cho họ", bà nói thêm.

Cảnh sát New Zealand cho biết đã và đang xử lý sự việc, song chưa bình luận gì thêm.

Theo trang Newsbub (New Zealand), mức độ cảnh báo núi lửa tại White Island hiện đang ở mức 3, nhưng mã màu hiển thị khuyến cáo với các hãng hàng không vẫn ở màu cam (mức cảnh báo  cho biết núi lửa đang phun trào nhưng không có hoặc có một lượng tro bụi nhỏ).

Newshub dẫn lời một phụ nữ tại Whakatane cho biết có 25 người bị thương, 19 người trong đó bị thương nặng và một số người mất tích.

"Việc này thực sự nghiêm trọng", một phụ nữ tên là Leigh cho biết. Cũng theo chị, lực lượng cấp cứu có ở khắp nơi.

Xuất hiện một hòn đảo mới ở Tonga sau khi núi lửa phun trào Xuất hiện một hòn đảo mới ở Tonga sau khi núi lửa phun trào

Hòn đảo mới có chiều rộng ước tính 100 mét và chiều dài 400 mét, nằm cách hòn đảo Lateiki bị nhấn chìm khoảng 120km về phía Tây.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên