18/10/2021 15:28 GMT+7

5 con voọc chà vá chân xám nằm trong sách đỏ thế giới bị bắn chết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Nhóm thợ săn dùng súng đạn chì bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám. Vụ việc được phát hiện ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.

5 con voọc chà vá chân xám nằm trong sách đỏ thế giới bị bắn chết - Ảnh 1.

5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết - Ảnh: Kiểm lâm Ba Tơ

Ngày 18-10, ông Ngô Vĩnh Phong, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ba Tơ, Quảng Ngãi, cho biết kiểm lâm cùng công an xã và trạm quản lý bảo vệ rừng huyện này vừa phát hiện 5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết. Con nặng nhất 15kg và nhẹ nhất 5kg.

Tổ công tác liên ngành gồm kiểm lâm, Công an xã Ba Trang và trạm quản lý bảo vệ rừng huyện Ba Tơ trong lúc tuần tra qua thôn Kon Dốc thuộc khu vực rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ phát hiện 5 con voọc bị bắn chết.

Thấy bị phát hiện, nhóm người được cho là đi săn và bắn chết 5 con voọc đã bỏ chạy vào rừng. Tại hiện trường, ngoài 5 con voọc còn có 1 xe máy, bình hơi, 53 viên đạn chì và ống giảm thanh...

"Chúng tôi đã cấp đông 5 con voọc, phối hợp cơ quan chức năng truy xét nhóm người đi săn. Qua quan sát bằng mắt thường có thể nhận định đây là voọc chà vá chân xám, chúng tôi cũng đã lấy mẫu xét nghiệm để có kết luận cuối cùng làm cơ sở khởi tố vụ án", ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, voọc chà vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, thường sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp và có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới.

"Trên địa bàn huyện Ba Tơ, chúng tôi phát hiện một số đàn voọc chà vá chân xám ở vùng núi giáp ranh với các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai", ông Phong nói.

Theo nhận định ban đầu của kiểm lâm Ba Tơ, đây không phải nhóm thợ săn chuyên nghiệp mà là người dân trên địa bàn. Cách đây không lâu, kiểm lâm Ba Tơ cũng phát hiện, bắt giữ 2 người dân ở xã Ba Trang bắn chết 2 con culi và cơ quan thẩm quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sắp tới sẽ xét xử lưu động 2 người dân trên.

Cứu voọc chà vá chân xám Cứu voọc chà vá chân xám

TT - Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn (Bình Định) cho biết vừa phát hiện một con voọc chà vá chân xám giống đực (loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm, được xếp ở nhóm IB) đang bị thương, được nuôi giữ tại một hộ dân ở thôn Long Thành (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn).

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên