12/05/2021 21:58 GMT+7

44 người Việt nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc để trốn cách ly

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 44 người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc để trốn cách ly đã bị phát hiện, ngăn chặn và đưa đi cách ly theo quy định.

44 người Việt nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc để trốn cách ly - Ảnh 1.

Các công dân Việt Nam tìm cách nhập cảnh trái phép qua biên giới bị lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn - Ảnh: BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH CAO BẰNG

Tối 12-5, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết 44 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào biên giới Việt Nam đã bị lực lượng biên phòng tỉnh này phát hiện, ngăn chặn.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 12-5, tại khu vực giữa mốc 795 - 796, Đồn biên phòng Ngọc Côn phát hiện 22 công dân Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tiếp đến, lúc 10h cùng ngày, tại khu vực biên giới xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Đồn biên phòng Ngọc Chung cũng phát hiện, ngăn chặn thêm 22 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Bước đầu các công dân này khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ đầu năm 2020 để làm thuê.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, phía lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, bắt giữ người cư trú bất hợp pháp nên các công dân này tìm cách nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới để trốn cách ly.

Các đồn biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao các công dân trên cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Thông tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 18h tối nay, lực lượng biên phòng cả nước đã phát hiện, bắt giữ 62 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tiếp nhận 67 công dân Việt Nam được trao trả trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, lây từ Lào, sốt, ho khan nhưng vẫn đi nhiều nơi Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, lây từ Lào, sốt, ho khan nhưng vẫn đi nhiều nơi

TTO - Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân 3051 (Đ.D.T. - quê Hải Dương, người có lịch trình di chuyển phức tạp, khó truy vết) từng ở tại Lào đúng thời điểm dịch COVID-19 ở đây diễn biến phức tạp. Sau đó T. vượt biên trái phép từ Lào.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên