09/06/2019 19:40 GMT+7

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Chiều 9-6, tại quảng trường 2-4 (TP Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra buổi "Hội ngộ Vespa cổ - xe cổ" thu hút hàng trăm tín đồ Vespa, ôtô cổ trên khắp mọi miền trên cả nước về tề tựu, tham gia.

Buổi "Hội ngộ Vespa cổ - xe cổ" thu hút hàng trăm tín đồ Vespa, xe cổ trên khắp mọi miền trên cả nước về tề tựu, tham gia - Video: THÁI THỊNH

Tuổi đời của những ôtô, Vespa cổ hầu hết đều trên 50 năm. Vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, những con đường của phố biển Nha Trang thoáng chốc trở về khoảnh khắc của những năm đầu thế kỷ 20.

Tại buổi hội ngộ, người dân và du khách trong và ngoài được có dịp được chứng kiến tận mắt, trầm trồ với những xe Vespa cổ như Lambrella (1956), Vespa GS… cùng những dòng ôtô cổ quý hiếm như Ladalat (1969), Renault Caravelle (1963).

Anh Tom Trần (chủ chiếc Vespa "ACMA" sản xuất năm 1956) cho biết anh xuất phát từ TP.HCM, đi xe máy 500km để có mặt tại buổi hội ngộ năm nay. 

"Tôi mua chiếc Vespa này cách đây 15 năm của một người anh ở Sài Gòn. Sở dĩ tôi thích và đam mê Vespa vì hình dáng của nó làm cho người ta mê hoặc. Mỗi người đam mê Vespa lại có những lý do rất riêng, đa phần có nét đặc trưng không thể lẫn với loại xe nào khác" - anh Tom Trần nói.

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 2.

Một du khách nước ngoài đến chiêm ngưỡng những chiếc Vespa cổ - Ảnh: THÁI THỊNH

Một chủ nhân xe Vespa từ TP.HCM cho biết tại buổi hội ngộ năm nay có rất nhiều chiếc xe cổ có giá trị không chỉ về mặt thời gian. 

"Đối với dòng Vespa GS hiện rất quý hiếm, định giá của nó có thể lên đến 300 - 400 triệu đồng, nhưng rất khó để tìm kiếm và mua được" - người chơi Vespa nói.

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 3.

Những chiếc Vespa cổ được đánh giá là quý hiếm và giá trị - Ảnh: T.T

Anh Vũ Quang, trưởng ban tổ chức buổi hộ ngộ, cho biết "Vespa" trong tiếng Ý có nghĩa là "Con ong", theo chân người Pháp vào Việt Nam vao những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một trào lưu được giới yêu xe đón nhận.

Chương trình hội ngộ Vespa và xe cổ diễn ra thường niên hai năm một lần từ năm 2007 đến nay. Đến nay, chương trình đã tổ chức được 6 kỳ, nhằm kết nối cộng đồng xe Vespa cổ và xe cổ quảng bá một phần du lịch Nha Trang - Khánh Hoà đối với mọi người trên cả nước.

"Năm nay, tất cả các xe từ khắp ba miền đổ về đây, có khoảng 12 ôtô cổ và hơn 400 xe Vespa và xe cổ các loại đã tập trung về quảng trường 2-4. Những anh em chơi Vespa đều đam mê về hình thức xe đặc trưng và tiếng nổ của nó rất đặc trưng" - anh Quang nói.

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 4.

Một nữ du khách chụp hình lưu niệm tại buổi hội ngộ vespa và xe cổ - Ảnh: T.T

Cũng theo anh Quang, những người yêu Vespa cổ có thể là bất kỳ ai, nghành nghề có thể khác nhau, tuổi tác có thể chênh lệch nhưng có một điểm tiệm cận chung đó là tình yêu dành cho Vespa. Những người đang "giữ trong tay" Vespa cổ đồng nghĩa với việc họ đang giữ trong tay sắc màu thời gian.

Tại buổi hội ngộ lần này cũng diễn ra các trò chơi nhằm chia sẻ, học hỏi thêm được rất nhiều điều mới về những kinh nghiệm: tháo lốp xe, sửa chữa các trục trặc, sự cố…

Anh Trần Đắc Khải, chủ nhiệm CLB ôtô cổ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đến với cuộc hội ngộ năm nay tham gia 15 xe và 22 thành viên. Trong đó, nổi bật dòng xe cổ như Volks wagen (1956-1972), T2 Volks wagen, Ladalat (1969), Renault Caravelle (1963)…

"Có một số dòng xe hiện dường như là vô giá, có một không hai vì có giá trị lớn về mặt thời gian" - anh Khải nói.

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 5.

Ôtô cổ Volks wagen - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 6.

Du khách nước ngoài chụp hình bên những chiếc ôtô cổ - Ảnh: T. T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 7.

Chiếc ôtô cổ được giới chuyên môn đánh giá là rất có giá trị - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 8.

Có khoảng 22 ôtô cổ tập trung về TP Nha Trang chiều 9-6 - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 9.

Trên chiếc xe Vespa được trang bị lốp dự phòng khi gặp sự cố - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 10.

Có 400 chiếc xe Vespa từ khắp mọi miền trên cả nước hội ngộ tại TP Nha Trang chiều 9-6 - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 11.

Anh Tom Trần (chủ nhân chiếc Vespa "ACMA" sản xuất năm 1956) - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 12.

Một chiếc Vespa, chủ nhân vượt 500 km từ TP Hồ Chí Minh có mặt tại TP Nha Trang chiều 9-6 - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 13.

Mỗi chiếc xe Vespa mang những nét đặc trưng riêng theo ý thích chủ nhân - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 14.

Ba chiếc Vespa có giá trị tại buổi hội ngộ chiều 9-6 - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 15.

Đã hơn 50 năm nhưng đồng hồ chiếc xe Vespa vẫn chạy tốt - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 16.

Một chiếc lốp xe Vespa được trang bị thay thế khi gặp sự cố - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 17.

Vespa trong tiếng Ý có nghĩa là "Con ong" - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 18.

Những chiếc xe Vespa được chủ nhân trang trí, "độ" theo ý thích - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 19.

Buổi hội ngộ cũng là cơ hội để những tín đồ Vespa trao đổi kinh nghiệm -Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 20.

Những chiếc xe cổ cùng loại tại buổi hội ngộ - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 21.

Chiếc Vespa được chủ nhân bảo quản, lưu giữ tốt nên còn rất mới - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 22.

Chiếc Vespa GS được cho có giá 300-400 triệu đồng nhưng rất hiếm và khó mua - Ảnh: T.T

400 xe Vespa và ôtô cổ hội ngộ tại Nha Trang - Ảnh 23.

Buổi hội ngộ cũng tổ chức chuộc thi đua Vespa chậm, tháo lốp xe nhanh nhất... - Ảnh: T.T


THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên