07/03/2021 10:32 GMT+7

40 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép âm tính lần 1, gỡ phong tỏa khách sạn

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - 40 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại các khách sạn ở quận 1 và quận Gò Vấp, TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Những người này hiện đang cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và các khách sạn đã được gỡ bỏ phong tỏa.

40 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép âm tính lần 1, gỡ phong tỏa khách sạn - Ảnh 1.

Lưu mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên hành khách đi từ tỉnh có dịch đến bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 7-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trung tâm Y tế quận 1 (TP.HCM) cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1). Kết quả cho thấy tất cả đều âm tính lần 1.

Những người này đang cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các lần tiếp theo trong những ngày tới. Khách sạn mà 35 người Trung Quốc từng ở đã được gỡ bỏ phong tỏa.

Trước đó, chiều 6-3, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng. Lực lượng chức năng sau đó phun thuốc khử trùng, phong tỏa khách sạn, đồng thời xét nghiệm COVID-19 và đưa đi cách ly nhóm người này.

Trưa 7-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từng lưu trú tại một khách sạn ở quận Gò Vấp, TP.HCM cũng đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Do đó, khách sạn này đã được gỡ bỏ phong tỏa. Hiện 5 người này đang cách ly tập trung theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng 7-3 cho hay thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người (chợ, quán ăn, chùa…). 

Tính từ ngày 17-2 đến nay đã lấy 25.853 mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại các địa điểm nêu trên, trong đó 25.637 âm tính, 216 đang chờ kết quả.

Ngoài ra thành phố còn thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho 1.018 chuyên gia nhập cảnh từ ngày 1-1 đang làm việc tại TP.HCM. Tất cả đều có kết quả âm tính.

Tính đến nay, TP.HCM đã trải qua 24 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. 

Ngày mai 8-3, 900 nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (trong tổng số 44.175 trường hợp được ưu tiên) sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 của Hãng AstraZeneca giai đoạn đầu.

Phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, phong tỏa khách sạn ở quận 1 Phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, phong tỏa khách sạn ở quận 1

TTO - Cơ quan chức năng phát hiện khoảng 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM nên đưa đi cách ly và phong tỏa khách sạn.


XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên