24/02/2020 16:21 GMT+7

31 người mắc COVID-19 của Hàn Quốc nằm trong nhóm hành hương đến Israel

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng cộng 31 người Hàn Quốc trong một nhóm hành hương tới Israel gần đây đã dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo ngày 24-2.

31 người mắc COVID-19 của Hàn Quốc nằm trong nhóm hành hương đến Israel - Ảnh 1.

Du khách Hàn Quốc trở về từ Israel tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc hôm 23-2 - Ảnh: YONHAP

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, 31 người đề cập phía trên nằm trong đoàn hành hương 39 người, xuất phát từ tỉnh Gyeongsang đến Israel từ ngày 8 đến 16-2. Cụ thể, 13 người nằm trong danh sách ca nhiễm mới được công bố trong ngày 24-2, trong khi 18 người khác đã dương tính với virus và được cách ly từ tuần trước.

Các ca nhiễm bao gồm người dân của tỉnh Bắc Gyeongsang, quận Euiseong và Seoul.

Theo Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 70 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong chiều 24-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 833.

Như vậy, tổng số ca nhiễm mới trong ngày 24-2 của Hàn Quốc là 231 - con số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại quốc gia này cho đến nay.

Cơ quan y tế tại các địa phương trên đã cảnh báo nguy cơ lây nhiễm khi đa số những người này đều đến nơi công cộng sau khi trở về từ cuộc hành hương. Chính quyền đã phát hiện ít nhất 200 người có tiếp xúc với các ca nhiễm trên.

Phía Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao một nhóm hành hương khác dự tính về nước trong ngày 24-2. Nhóm này bao gồm 19 người Bắc Gyeongsang và 6 người Seoul, đến Israel từ ngày 13-2.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền cho biết đang lên kế hoạch cách ly các tín đồ này sau khi họ trở về Hàn Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao đoàn hành hương của Hàn Quốc nhiễm bệnh.

Hôm 22-2, Israel đã ngăn 130 người đặt chân xuống nước này sau khi đoàn khách vừa đáp xuống sân bay ở Tel Aviv.

Người Hàn Quốc xếp hàng cả trăm mét đợi mua khẩu trang ở Daegu Người Hàn Quốc xếp hàng cả trăm mét đợi mua khẩu trang ở Daegu

TTO - Nhiều người ở Daegu đổ xô đi mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19, trong khi nhiều hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới thành phố này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên