07/10/2017 15:29 GMT+7

30 quả trứng vích 'đổi' 21 tháng cải tạo và 50 triệu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - TAND huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ", theo điều 190 Bộ luật hình sự.

30 quả trứng vích đổi 21 tháng cải tạo và 50 triệu - Ảnh 1.

Vích mẹ lên hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo đẻ trứng - Ảnh: Đông Hà.

Đây là lần đầu tiên, một vụ án buôn bán trứng vích (rùa biển) được đưa ra xét xử.

Theo đó, tòa phạt cải tạo không giam giữ 12 tháng đối với Thái Thành Tài (33 tuổi, làm nghề đi biển) và 9 tháng đối với Đặng Hoàng Đức (18 tuổi, nhân viên nhà hàng). Còn Lâm Trường Xuân (34 tuổi, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Côn Đảo) bị phạt tiền 50 triệu đồng.

Trước đó lúc 23h30 ngày 6-4, Công an huyện Côn Đảo và Hạt kiểm lâm Côn Đảo bắt quả tang trên chiếc ôtô do Lâm Trường Xuân lái, chở đoàn khách vào viếng nghĩa trang Hàng Dương có chở theo 30 quả trứng vích.

Cơ quan công an đã xác định chiều 6-4, Trường đến nhà hàng Thu Tâm (nơi Đặng Hoàng Đức làm nhân viên) để sắp xếp bàn ăn cho đoàn khách của ngân hàng và hỏi Đức "có trứng vích không, bán cho 30 quả".

Đức điện thoại cho Thái Thành Tài để hỏi mua trứng và được Tài đồng ý. Sau đó, Tài liên hệ Nguyễn Văn Vinh (45 tuổi) để mua 30 quả trứng vích với giá 150.000 đồng/quả. Sau khi thỏa thuận, Tài ra vòng xoay đồng hồ của thị trấn Côn Đảo nhận trứng vích từ Vinh.

Tiếp đó, Tài đem trứng về giao lại cho Đức với giá 170.000 đồng/quả. Đức giao lại số trứng trên cho Xuân với giá 180.000 đồng/quả. Xuân đem trứng bỏ trên ôtô, chở khách đi viếng nghĩa trang thì bị bắt như trên.

Trong tháng 9-2016, TAND huyện Côn Đảo cũng đưa ra xét xử một vụ án liên quan đến trứng vích nhưng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Cụ thể, ngày 17-6-2016 tại khu vực mũi Chân Chim (Côn Đảo), lực lượng kiểm lâm đã phát hiện Phạm Văn Tân đang vận chuyển 116 quả trứng vích trên xe gắn máy. 

Vụ án được TAND huyện Côn Đảo đưa ra xét xử nhưng tòa đã trả hồ sơ vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm cũng như do tội danh truy tố với Phạm Văn Tân chưa đúng.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, việc Tân sang hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo) moi lấy từ dưới gốc cây một bịch nilông có 116 quả trứng là có sự sắp đặt, có người chủ mưu lấy trứng bỏ vào túi và chôn dưới gốc cây. 

Lời khai của Tân thể hiện rõ một kiểm lâm đã báo cho Tân biết vị trí chôn trứng để Tân sang lấy.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên