12/05/2022 19:46 GMT+7

3 người chết do mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đợt mưa lũ từ ngày 9 tới 12-5 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 3 người chết, 3 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại.

3 người chết do mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc - Ảnh 1.

Người dân ở xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn dọn dẹp khắc phục hậu quả sau mưa lũ - Ảnh: LƯỜNG THÚY

Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng từ ngày 9 đến 12-5, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 3 người chết. 

Cụ thể, tại Lạng Sơn có 1 người tử vong do sạt lở đất đá hôm 10-5, tại Cao Bằng và Bắc Kạn có 2 bé trai 5 tuổi và 6 tuổi cũng bị lũ cuốn trôi, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể. 

Ngoài ra, tại Bắc Kạn có 3 người bị thương do sạt lở đất đá ở cây xăng thuộc huyện Ngân Sơn.

Về nhà, Lạng Sơn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 34 nhà bị đổ, sập, 1.812 nhà bị ngập nước và ảnh hưởng do sạt lở đất vào nhà.

Có 4.962 ha lúa và hoa màu các loại bị ngập cục bộ, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại 1.193 ha. Diện tích thủy sản bị cuốn trôi, ngập khoảng 46 ha, số lượng cá thiệt hại 27 tấn và 13.941 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Khối lượng đất, đá bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ là 36.700m3, trên tuyến huyện, xã là 62.550m3. Có 307 điểm đường giao thông bị ngập, sạt lở và 8 cầu dân sinh bê tông bị nước cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước tính trên 390 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhiều công trình trường học tại các huyện Văn Quan, Chi Lăng, Lộc Bình, Tràng Định đã bị mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. 

Đơn cử như tại huyện Văn Quan có 20 trường bị ảnh hưởng, trong đó mưa lũ làm hỏng 45 mái tôn, hư hại 1.892m tường rào, 860 bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị học tập và nhiều hạng mục, công trình khác, ước tính thiệt hại gần 9 tỉ đồng. 

Tại huyện Chi Lăng có 7 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 3 trường THCS bị thiệt hại với ước tính trên 1,2 tỉ đồng… Tổng thiệt hại ước tính trên 390 tỉ đồng.

Đến thời điểm ngày 12-5, vẫn còn 42 trường học bị ngập lụt, hoặc bị chia cắt bởi mưa lũ, nước dâng cao. 

Do đó Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các trường và cơ sở giáo dục phát huy nội lực nhà trường, kết hợp với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đoàn thể, lực lượng công an, quân đội, phụ huynh học sinh để khắc phục những thiệt hại, nhằm đưa nhà trường ổn định việc dạy và học trong thời gian sớm nhất. 

Lũ cuốn trôi nhà lúc rạng sáng, mẹ thoát chết, con trai 5 tuổi tử vong Lũ cuốn trôi nhà lúc rạng sáng, mẹ thoát chết, con trai 5 tuổi tử vong

TTO - Mưa lớn kéo dài ở Bắc Kạn khiến nước lũ lên cao cuốn trôi nhà bà Đinh Thị T., thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì. Người mẹ bám lên cây thoát được, còn bé trai 5 tuổi bị nước cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên