04/09/2017 19:12 GMT+7

3 ngày nghỉ lễ: 58 người chết, 58 người bị thương

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đó là thống kê tình hình tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 2 đến 4-9 vừa được văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố.

3 ngày nghỉ lễ: 58 người chết, 58 người bị thương - Ảnh 1.

Người dân rời thủ đô Hà Nội trước ngày nghỉ lễ khiến đường sá nghẹt cứng - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 58 người.

Trong đó, tai nạn đường bộ là 74 vụ, làm chết 58 người, bị thương 56 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm bị thương 2 người.

Riêng ngày 4-9, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 16 người, đều là tai nạn đường bộ.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 9.175 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, kho bạc nhà nước thu hơn 6,4 tỉ đồng, tạm giữ 65 ôtô, 997 môtô, tước 667 giấy phép lái xe.

Cảnh sát giao thông đường thủy xử lý 976 trường hợp vi phạm, xử phạt 635 triệu đồng.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận và xử lý 131 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân, chủ yếu về tình trạng xe khách chở quá số lượng, nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định và tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM trong ngày đầu và ngày cuối của dịp nghỉ lễ, cũng như tình hình giao thông trên một số tuyến quốc lộ.

​Theo đánh giá của văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nguyên nhân tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ chủ yếu là người điều khiển xe máy, vi phạm phổ biến là chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn...

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên