11/04/2022 19:18 GMT+7

3 ngày lễ giỗ Tổ, camera giám sát phát hiện 3.429 vụ vi phạm trên đường

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông khiến 37 người chết, cao hơn cùng kỳ 2021.

Ngày 11-4, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông làm 37 người chết, 52 người bị thương.

Tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ. Trong đó, đáng kể là vụ va chạm giữa 2 xe máy xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khiến 3 người chết.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 15.951 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 17,18 tỉ đồng xử phạt vi phạm hành chính.

Tạm giữ 62 ôtô, 1.971 xe máy, tước 1.236 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.040 trường hợp, 3.429 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 230 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 889 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 90 trường hợp, tạm giữ 9 phương tiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 281,2 triệu đồng.

Hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2021 Hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2021

TTO - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 6.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 3.000 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện 435 vụ đua xe trái phép, bắt 2.470 nghi phạm.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên