12/03/2020 17:26 GMT+7

3 du khách Nga trôi dạt trên biển do dùng phao tự chế ra đảo

PHƯƠNG VŨ - K.NAM
PHƯƠNG VŨ - K.NAM

TTO - 3 du khách Nga (2 nam, 1 nữ) tự làm phao vượt biển từ đất liền ra đảo thì động cơ bị hỏng, rất may đã được ngư dân địa phương cứu đưa vào bờ.

3 du khách Nga trôi dạt trên biển do dùng phao tự chế ra đảo - Ảnh 1.

Chiếc phao bè tự chế được 3 du khách Nga lắp động cơ rồi liều lĩnh vượt biển trong đêm - Ảnh: P.VŨ

Chiều 12-3, lực lượng chức năng huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 3 du khách quốc tịch Nga do người dân bàn giao.

Trước đó, trong lúc thả lưới đánh cá, 1 chủ tàu cá ở tổ 3, ấp 3, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải phát hiện có 3 người trôi dạt trên phao bè tự chế. Ngay lập tức, người này quay tàu cứu được cả 3 người đưa vào bờ.

Người dân đã báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác định cả 3 người mang quốc tịch Nga, gồm: ông Sergei Rusborisov (53 tuổi), Nicolai Russgrigorev (35 tuổi) và Anna Ruskosolapova (27 tuổi).

Theo trình bày của 3 du khách thì họ đến TP Rạch Giá (Kiên Giang) từ ngày 11-3. Do muốn tìm cảm giác "phiêu lưu mạo hiểm" nên đã tìm mua 1 phao kép rồi thuê thợ hàn sắt lắp động cơ diesel vào để tự chạy ra đảo Hòn Tre. Khoảng cách vượt biển từ Rạch Giá ra đảo Hòn Tre khoảng 37km.

Tuy nhiên, chiếc phao đi được khoảng 17km thì động cơ bị hỏng trôi dạt trên biển và được người dân phát hiện đưa vào bờ.

Chính quyền địa phương huyện Kiên Hải đã yêu cầu được kiểm tra thân nhiệt thì cả 3 du khách nói trên từ chối hợp tác, chỉ xuất trình giấy kiểm tra sức khỏe tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phải mất cả ngày vận động, 3 du khách mới chịu đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Rất may, cả 3 người đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, cả 3 người tiếp tục la ó đòi được sửa chữa phao tự chế để "trực tiếp khám phá" vùng biển Hòn Tre. Chính quyền huyện Kiên Hải lại phải tiếp tục vận động, thuyết phục mất vài giờ đồng hồ cả 3 người mới chịu lên tàu do chính quyền bố trí đưa vào đất liền.

PHƯƠNG VŨ - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du khách Nga