14/09/2021 15:50 GMT+7

23ha rừng phòng hộ bị phá, 6 tháng sau huyện mới phát hiện báo lên tỉnh

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa báo lên tỉnh vụ phá rừng phòng hộ 'quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng' với hơn 34ha. Trong đó, 23ha rừng bị phá cách khoảng 6 tháng trước, đến nay các cơ quan chức năng huyện mới phát hiện.

23ha rừng phòng hộ bị phá, 6 tháng sau huyện mới phát hiện báo lên tỉnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ trồng cây - Ảnh: T.S.

Chiều 14-9, lãnh đạo huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết vừa gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai vụ phá rừng để trồng cây với diện tích khoảng 34ha tại tiểu khu 1065, thuộc rừng phòng hộ do xã H'Bông quản lý.

Văn bản do ông Dương Mạnh Mẫn - phó chủ tịch huyện Chư Sê - ký cho biết quá trình kiểm tra tại tiểu khu 1065 có 2 khu vực rừng bị ủi, cày phá. 

Tại khu vực thứ nhất, có hơn 23ha rừng bị cày xới để trồng cây bạch đàn. Qua kiểm tra đã phát hiện có người tự ý trồng khoảng 36.800 cây bạch đàn.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, sau khi kiểm tra phát hiện việc phá rừng diễn ra khoảng tháng 3-2021.

Tại khu vực thứ 2, diện tích rừng bị phá 11,58 ha, đất rừng bị ủi trắng. Tại vùng rừng gần bìa suối có khoảng 200 gốc cây có kích thước 10-25cm bị vùi lấp.

Cũng theo nguồn tin, quá trình kiểm tra vụ phá rừng trên, cơ quan chức năng phát hiện ông Đồng Văn Sông (SN 1964, trú thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang có mặt ở đây. 

Ông Sông khai được thuê trồng bạch đàn cho ông Đào Hùng Sơn (SN 1966, trú tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) trên khu vực đất rừng đã phá.

Đến chiều 14-9, ông Thái Thượng Hải - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê - cho biết đơn vị đã mời các cơ quan liên quan họp đánh giá hiện trạng, thiệt hại vụ phá rừng để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Rừng tự nhiên ở Phú Yên lại bị tàn phá: Lợi dụng dịch COVID-19 để phá rừng? Rừng tự nhiên ở Phú Yên lại bị tàn phá: Lợi dụng dịch COVID-19 để phá rừng?

TTO - Những khu rừng tự nhiên với các loại cây lớn còn phân bổ tương đối dày trên đồi núi thuộc rừng Suối Quanh (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) lại bị lâm tặc cưa chặt lấy gỗ, đốt dọn lấy đất trồng keo.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên