13/02/2020 13:28 GMT+7

218 người nhiễm virus corona trên Diamond Princess, Nhật sơ tán gấp người già

BẢO DUY - D.K.THOA
BẢO DUY - D.K.THOA

TTO - Bộ Y tế Nhật ngày 13-2 xác nhận đã có thêm 44 ca dương tính với virus corona mới trên tàu Diamond Princess. Tổng số ca nhiễm trên siêu du thuyền 5 sao giờ đã là 218 người, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc.

218 người nhiễm virus corona trên Diamond Princess, Nhật sơ tán gấp người già - Ảnh 1.

Du thuyền Diamond Princess đang neo đậu và bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 13-2 thông báo đã có thêm 44 người dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên siêu du thuyền Diamond Princess. Số người này thuộc một nhóm 221 người vừa được xét nghiệm.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, số người nhiễm virus corona mới trên duy thuyền 5 sao này đã lên tới 218 trường hợp, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc.

Đáng lưu ý, một nhân viên y tế của Nhật cũng bị lây nhiễm trong quá trình kiểm tra sức khỏe những người trên tàu. Nếu tính cả những người trên Diamond Princess, số ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản đã lên tới 247 người.

Trước tình hình này chính quyền Nhật Bản đã lên kế hoạch cho phép những người lớn tuổi được rời khỏi tàu sớm hơn thời gian quy định cách ly là ngày 19-2.

Theo ông Kato, đây là các trường hợp đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Trong đó những người vừa cao tuổi, vừa ở trong những phòng không có cửa sổ trên du thuyền sẽ được ưu tiên trước.

Họ sẽ được đưa tới các trung tâm cách ly trên đất liền do chính phủ Nhật Bản sắp xếp. Ông Kato cho biết việc sơ tán sẽ được bắt đầu vào ngày mai 14-2.

218 người nhiễm virus corona trên Diamond Princess, Nhật sơ tán gấp người già - Ảnh 2.

Người bị nhiễm bệnh được đưa khỏi tàu Diamond Princess - Ảnh: AFP

Khoảng 80% hành khách trên tàu có độ tuổi từ 60 trở lên, với 215 người ở độ tuổi 80 và 11 người ở độ tuổi 90, theo truyền thông Nhật Bản. Con tàu có thủy thủ đoàn 1.100 người và sức chứa 2.670 hành khách.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo sự an toàn cho người dân Nhật Bản", Bộ trưởng Y tế Nhật cam kết nhưng không nói rõ có bao nhiêu người sẽ được đưa khỏi tàu và đến những đâu.

Siêu du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại Nhật Bản kể từ ngày 3-2 sau khi người ta phát hiện một du khách đã từng đi trên tàu dương tính với virus corona mới. Ông này xuống tàu tại Hong Kong từ ngày 25-1.

Kể từ đó đến nay, số ca nhiễm mới liên tục tăng theo từng ngày khiến nhiều người đặt nghi vấn về mức độ hiệu quả của việc khử trùng và ngăn chặn dịch trên tàu.

Cùng lúc này, theo báo Mainichi, Nhật Bản yêu cầu các cơ quan truyền thông tách bạch số người nhiễm virus corona chủng mới trên du thuyền Diamond Princess khỏi tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 của nước này.

Chính phủ Nhật cho rằng làm như vậy để tránh gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân và ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch cũng như nền kinh tế nước này. Lập luận của Tokyo là những hành khách đó không ở trên đất Nhật Bản. 

Trên thực tế, theo yêu cầu của Nhật, trong báo cáo tình hình ngày 6-2 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khi nói về thực trạng lây lan của dịch COVID-19, số ca nhiễm trên du thuyền đã được tách riêng vào hạng mục “khác” mà không còn gom vào số ca nhiễm của Nhật nữa. Tuy nhiên nhiều cơ quan truyền thông quốc tế vẫn gom vào.

Khách trên du thuyền Diamond Princess: Khách trên du thuyền Diamond Princess: 'Như bị nhốt trong nhà tù nổi'

TTO - "Chúng tôi bị nhốt kín trong này. Các bữa ăn bị thay đổi. Đó không còn là một chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh nữa. Du thuyền giờ như một nhà tù nổi".

BẢO DUY - D.K.THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên