18/03/2016 18:29 GMT+7

200 cây hoa anh đào Nhật tuyệt đẹp về tới Hà Nội

N.H.THANH
N.H.THANH

TTO - Sáng 18-3, 200 cây và 10.000 cành hoa anh đào Nhật được đưa về đến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, chuẩn bị cho hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra trong hai ngày 19, 20-3.

Những cây hoa anh đào Nhật sau chương trình dự kiến sẽ được mang trồng tại công viên Hòa Bình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh: Nam Trần
Những cây hoa anh đào Nhật sau chương trình dự kiến sẽ được mang trồng tại công viên Hòa Bình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh: Nam Trần

Theo quan sát, không khí tất bật, náo nhiệt chuẩn bị cho lễ hội rộn ràng cả khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm thu hút sự tò mò của nhiều người đi đường.

Dù ngày 19-3 mới diễn ra lễ hội nhưng chiều 18-3, nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đã đến để mục sở thị loài hoa tuyệt đẹp của xứ sở hoa anh đào ngay giữa lòng thủ đô.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy loài hoa anh đào tại Việt Nam, thật sự  rất đẹp. Tôi thấy may mắn và rất vui vì bản thân chưa có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, chưa được đến Nhật mà nay được tận mắt thấy loài hoa này ở Hà Nội”, chị Vũ Thanh Hậu, nhân viên văn phòng chia sẻ.

Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, 200 cây và 10.000 cành hoa anh đào được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp theo dõi, chăm sóc đảm bảo sống tốt trong thời gian diễn ra chương trình.

Được biết, số lượng cành hoa anh đào được chuyển sang Việt Nam lần này có nguồn gốc từ vùng đất Okinawa có khí hậu, thổ nhưỡng giống Hà Nội.

Ông Đỗ Văn Chung, nhân viên công ty chăm sóc cây xanh Hà Nội cho biết được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn nên chúng tôi cũng không thấy khó khăn lắm.

Theo quan sát, bên cạnh những cành hoa anh đào được mang về còn có những loài hoa khác như lưu ly, cẩm tú cầu, hoa cúc... để phục vụ thêm cho lễ hội.

Trước đó Thành ủy Hà Nội đồng ý chủ trương cho phép tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận hoa anh đào, đồng thời triển khai trồng số cây do phía Nhật Bản tặng tại công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm.

Được biết ngay sau khi lễ hội diễn ra, 200 cây hoa anh đào sẽ chuyển về trồng tại khu vực công viên Hòa Bình và được các chuyên gia, kỹ sư Nhật Bản chăm sóc, đảm bảo chỉ sau một năm sẽ có hoa.

Sáng  17-3, 200 cây và 10 ngàn cành hoa anh đào Nhật Bản đã được tiếp nhận và chuyển về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội - Ảnh: Nam Trần
Sáng 17-3, 200 cây và 10.000 cành hoa anh đào Nhật Bản đã được tiếp nhận và chuyển về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội - Ảnh: Nam Trần
Trên mỗi thân cây và cành hoa anh đào được gắn những tấm nhãn mác tên - Ảnh: Nam Trần
Trên mỗi thân cây và cành hoa anh đào được gắn những tấm nhãn tên - Ảnh: Nam Trần
200 cây hoa anh đào Nhật hầu hết là những cây nhỏ, cao gần 2m và được bảo quản cần thận bằng cách quấn tải ở gốc và trồng tạm trong những chậu đất - Ảnh: Nam Trần
200 cây hoa anh đào Nhật hầu hết là những cây nhỏ, cao gần 2m và được bảo quản cẩn thận bằng cách quấn tải ở gốc và trồng tạm trong những chậu đất - Ảnh: Nam Trần
Những bó cành hoa anh đào lớn được các công nhân tháo ra - Ảnh: Nam Trần
Những bó hoa anh đào lớn được các công nhân tháo ra - Ảnh: Nam Trần
Sau đó được chặt thành những cành nhỏ để cắm tại các chậu đất hoặc chậu xốp ngậm nước - Ảnh: Nam Trần
Sau đó được chặt thành những cành nhỏ để cắm tại các chậu đất hoặc chậu xốp ngậm nước - Ảnh: Nam Trần
Ngay khi biết tin những cành hoa anh đào Nhật về tới Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã thích thú tới thăm quan và chụp ảnh - Ảnh: Nam Trần
Ngay khi biết tin những cành hoa anh đào Nhật về tới Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã thích thú tới thăm quan và chụp ảnh - Ảnh: Nam Trần
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây hoa anh đào tại Hà Nội" - Ảnh: Nam Trần
N.H.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên