12/07/2019 16:30 GMT+7

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Tranh của các nghệ sĩ Việt Nam sẽ được triển lãm tại Hà Lan trong khuôn khổ Hội thảo Kết nối Việt Nam lần thứ 11.

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 1.

Tác phẩm Dreamy Age (chất liệu acrylic trên lụa), họa sĩ BÙI TIẾN TUẤN

Ngày 12-7, ông Nguyễn Trung Hiền, người sáng lập Phố Bên Đồi, cho biết sẽ mang 20 tác phẩm hội họa đến Hà Lan triển lãm trong khuôn khổ Hội thảo Kết nối Việt Nam lần thứ 11 (Engaging With Vietnam 11th) với chủ đề "Việt Nam ở Châu Âu, Châu Âu ở Việt Nam".

Triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến 17-7 tại đài thiên văn cổ Leiden (thành phố Leiden, Hà Lan).

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 2.

Đài thiên văn cổ Leiden (thành phố Leiden, Hà Lan), nơi sẽ triển lãm tranh của Phố Bên Đồi - Ảnh: BTC cung cấp

Các tác phẩm được mang đến Hà Lan của các họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (lụa), Nguyễn Thị Tố Uyên (in khắc gỗ), Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Thị Hòa (in đồng), Nguyễn Thế Thông (in khắc gỗ), Nguyễn Minh Quang (lụa)…, và những bức ký họa màu nước của Urban Sketchers Vietnam.

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 3.

Tác phẩm Hội An (tranh màu nước trên giấy dó), họa sĩ BÙI TIẾN TUẤN

Ông Nguyễn Trung Hiền cho biết: "Nhóm tổ chức mong muốn đem đến bạn bè quốc tế một góc nhìn về văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung và hội họa truyền thống của Việt Nam nói riêng. Truyền thống luôn song hành cùng hiện đại trong tranh lụa và tranh đồ họa truyền thống Việt Nam: in khắc gỗ, in khắc đồng, in khắc kẽm…".

Một số bức tranh sẽ triển lãm ở Hội thảo Kết nối Việt Nam lần thứ 11 diễn ra tại Hà Lan:

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 4.

Tác phẩm NIGHT ORCHID (chất liệu màu nước), họa sĩ BÙI TIẾN TUẤN

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 5.

Tác phẩm Trưa hè (in đồng), họa sĩ Nguyễn Thị Hải Hòa

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 6.

Tác phẩm Chiều trên phá Tam Giang (in đồng), họa sĩ Trần Thanh Dung

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 7.

Tác phẩm Theo mẹ (in khắc kẽm), họa sĩ Ngọc Lợi

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 8.

Tác phẩm Dốc Đà Lạt (tranh sơn dầu), họa sĩ Trần Thanh Cảnh

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 9.

Tác phẩm Hoa sen (lụa màu nước), họa sĩ Nguyễn Minh Quang

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 10.

Tác phẩm Dreamy Age (chất liệu acrylic trên lụa), họa sĩ BÙI TIẾN TUẤN

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 11.

Tác phẩm My Muse (chất liệu màu nước), họa sĩ BÙI TIẾN TUẤN

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 12.

Tác phẩm Em bé H'Mông (in khắc gỗ), họa sĩ Nguyễn Thị Tố Uyên

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 13.

Tác phẩm Bên cửa sổ (in khắc gỗ trên giấy), họa sĩ Nguyễn Thị Tố Uyên

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 14.

Tác phẩm Phiên chợ vùng cao (in khắc gỗ trên giấy dó), họa sĩ Nguyễn Thế Thông

20 bức tranh Việt của Phố Bên Đồi đến Hà Lan tham gia triển lãm - Ảnh 15.

Tác phẩm Ngày mùa (in khắc gỗ phá bản), họa sĩ Nguyễn Vũ Lâm

Êm đềm những hồi ức vàng son về Đà Lạt ở Phố Bên Đồi Êm đềm những hồi ức vàng son về Đà Lạt ở Phố Bên Đồi

TTO - Phố Bên Đồi lần 3 mang đến một triển lãm với hơn 125 tác phẩm của gần 50 nghệ sĩ trẻ và đã thành danh, cùng chuyên gia các lĩnh vực khảo cổ, kiến trúc, âm nhạc… trong và ngoài nước. Toàn bộ tranh tại triển lãm đều là lần đầu tiên ra mắt.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên