19/02/2019 09:18 GMT+7

2 tàu hàng trật bánh ở Nghệ An, Bình Thuận, đường sắt ách tắc nhiều giờ

ĐỨC PHÚ - TUẤN TRỊNH - D.HÒA
ĐỨC PHÚ - TUẤN TRỊNH - D.HÒA

TTO - Khoảng 8h ngày 19-2, trong lúc vào ga Suối Kiết (Bình Thuận), đoàn tàu hàng AH2 đã trật bánh hai toa, một toa lật ngang. Trước đó, tàu chở hàng SBN1 cũng bị trật bánh ở Nghệ An khiến đường sắt tê liệt nhiều giờ.

2 tàu hàng trật bánh ở Nghệ An, Bình Thuận, đường sắt ách tắc nhiều giờ - Ảnh 1.

Hiện trường tàu hàng bị lật - Ảnh: N.T

Tàu hàng AH2 chạy từ ga Sóng Thần ra Bình Thuận và gặp sự cố lúc gần vào ga Suối Kiết.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết hiện các đơn vị đường sắt đang điều cẩu từ ga Sóng Thần ra hiện trường để cứu hộ.

Tại hiện trường có hai toa bị trật bánh, một toa lật ngửa.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc nhiều giờ liền, các đoàn tàu khách đang nằm chờ ở các ga lân cận.

2 tàu hàng trật bánh ở Nghệ An, Bình Thuận, đường sắt ách tắc nhiều giờ - Ảnh 2.

Toa tàu bị lật nằm trên đường ray - Ảnh: N.T

2 tàu hàng trật bánh ở Nghệ An, Bình Thuận, đường sắt ách tắc nhiều giờ - Ảnh 3.

Hiện trường toa tàu bị lật - Ảnh: N.T


2 tàu hàng trật bánh ở Nghệ An, Bình Thuận, đường sắt ách tắc nhiều giờ - Ảnh 4.

Một toa tàu bị trật bánh - Ảnh: CTV

* Trước đó, khoảng 19h tối 18-2, tàu chở hàng SBN1 đang trên hành trình từ Bắc vào Nam bị trật bánh khỏi đường ray tại Km 393+ 600, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua ga Mỹ Lý - Quán Hành (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Sự cố khiến hơn 700m đường ray bị hư hỏng, một số tàu khách bị chậm chuyến.

Hơn 70 công nhân đường sắt và các thiết bị, vật tư máy móc được huy động để khắc phục sự cố.

Sau khi kéo tàu hàng ra khỏi hiện trường, công nhân đã thay thế, sửa chữa các thanh tà vẹt bị bung, gãy để đảm bảo thông tuyến.

2 tàu hàng trật bánh ở Nghệ An, Bình Thuận, đường sắt ách tắc nhiều giờ - Ảnh 5.

Các công nhân khắc phục sự cố tàu hàng bị trật bánh trong đêm ở Nghệ An - Ảnh: H.NGUYÊN

Đến khoảng 0h30 sáng 19-2, đường sắt qua khu vực này mới thông trở lại.

Vụ việc khiến một số chuyến tàu khách qua khu vực bị chậm, trong đó tàu E10 và T2 chạy từ Nam ra Bắc phải nằm chờ nhiều giờ tại ga Vinh, một số chuyến tàu vận chuyển khách từ Bắc vào Nam cũng chậm giờ.


ĐỨC PHÚ - TUẤN TRỊNH - D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên