06/05/2021 16:28 GMT+7

15 xe đặc chủng phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Binh chủng Hóa học với 15 xe đặc chủng cùng các phương tiện tiêu tẩy đa năng hiện đại, bình phun khử khuẩn đặc chủng được huy động, phun hơn 200.000 lít dung dịch tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

15 xe đặc chủng phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh 1.

Binh chủng Hóa học phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 trưa 6-5 - Ảnh: THỤY DU

Trưa 6-5, lực lượng của Binh chủng Hóa học phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Video: Xe đặc chủng phun khử khuẩn bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

Đại tá Nguyễn Xuân Đĩnh, phó tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, cho biết thực hiện nhiệm vụ lần này, Binh chủng Hóa học chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô, cấp ủy, chính quyền địa phương và bệnh viện tiêu độc tẩy trùng toàn bộ khuôn viên bệnh viện và khu vực lân cận để đảm bảo an toàn cho khu cách ly.

15 xe đặc chủng phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh 3.

Phun khử trùng tiêu độc tại bệnh viện - Ảnh: THỤY DU

Lực lượng tham gia gồm 70 cán bộ, chiến sĩ với 15 xe đặc chủng cùng các phương tiện tiêu tẩy đa năng hiện đại, bình phun khử khuẩn đặc chủng, thực hiện nhiệm vụ phun hơn 200.000 lít dung dịch tiêu độc khử trùng tại bệnh viện.

Theo CDC Hà Nội, tính đến đầu giờ chiều nay 6-5, đã có ít nhất 52 bệnh nhân COVID-19 ở 15 tỉnh thành lây lan từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Bệnh viện hiện đã được cách ly toàn bộ, dự kiến trong thời gian 14 ngày kể từ 5-5.

15 xe đặc chủng phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh 4.

Phun khử trùng tiêu độc tại khuôn viên, sảnh tiếp đón bệnh nhân, khu vực khám bệnh, khoa cấp cứu, đường hầm để xe, tường rào, đường nội bộ - Ảnh: THỤY DU

15 xe đặc chủng phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh 5.

Phương án triển khai là tất cả các xe đi vào và đi ra từ cổng chính, tạo thành một vòng khép kín. Toàn bộ phương tiện, xe đặc chủng sẽ được tiêu tẩy trước khi ra khỏi khuôn viên bệnh viện - Ảnh: THỤY DU

Thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, từ năm 2020 đến nay Binh chủng Hóa học phối hợp với các đơn vị liên quan đã phun khử trùng tiêu độc tại nhiều ổ dịch và những khu vực có nguy cơ như ở phố Trúc Bạch và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội); quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) và phố cổ Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Quân đội phun hóa chất sát khuẩn quanh vũ trường New Phương Đông, Đà Nẵng Quân đội phun hóa chất sát khuẩn quanh vũ trường New Phương Đông, Đà Nẵng

TTO - Ngày 6-5, lực lượng bộ đội phòng hóa Quân khu V triển khai phun hóa chất tẩy trùng các tuyến đường và khu dân cư xung quanh vũ trường New Phương Đông, nơi vừa phát hiện nhân viên dương tính COVID-19.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên