25/08/2012 18:12 GMT+7

142 hộ dân làng phong vào đất liền định cư

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TTO - Sáng 25-8, UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bắt đầu tổ chức đưa 142 hộ dân làng phong Hòa Vân (phường Hòa Hiệp Bắc) vào đất liền, định cư tại tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, Đà Nẵng.

Người ở lại đảo "Hansen"

ehew4Af1.jpgPhóng to

Lực lượng bộ đội, dân quân địa phương cõng các cụ già lên bờ - Ảnh: Phan Chung

jWRLWaNU.jpgPhóng to
Các đoàn viên chỉ dẫn bà con các dịch vụ công cộng tại nơi ở mới - Ảnh: Phan Chung

Đây phần lớn là những người bị bệnh phong được đưa ra điều trị từ hơn 40 năm trước, nhiều người trong số đó sau này đã lập gia đình và sinh sống tại đây cho đến ngày hôm nay.

Việc đưa các hộ dân này lên bờ là để nhường đất phục vụ dự án xây khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân.

Ông Dương Thành Thị, chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết những chính sách hỗ trợ cho người dân làng Vân vẫn được giữ nguyên sau khi chuyển đến nơi ở mới.

Những thanh niên khỏe mạnh bình thường sẽ được hướng dẫn học nghề, tạo công ăn việc làm.

Để bước đầu ổn định cuộc sống cho người dân, UBND TP Đà Nẵng cùng các tổ chức, đoàn thể đã tiến hành hỗ trợ các vật dụng như bàn ghế, quạt, gạo… cho mỗi hộ dân.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên