31/08/2020 07:48 GMT+7

123 'lô cốt' lại choán đường sá Sài Gòn

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Nhiều người dân sống ở quận Bình Thạnh, quận 8, quận 2... (TP.HCM) than phiền thời gian gần đây các công trình đào đường, rào chắn ("lô cốt") xuất hiện trở lại.

123 lô cốt lại choán đường sá Sài Gòn - Ảnh 1.

“Lô cốt” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM (ảnh chụp chiều 30-8) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tình trạng thi công chậm chạp làm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân khiến họ khổ sở.

Chị Trần Thanh Nga - người dân sống trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) - than thở từ nhiều tháng nay "lô cốt" án ngữ chiếm hơn 2/3 diện tích mặt đường. 

"Người dân chúng tôi không còn lối đi lại. Mỗi ngày xe máy, ôtô chen chúc trong phần đường nhỏ còn lại. Hệ quả là ùn tắc, kẹt xe thường xuyên xảy ra", chị Nga nói.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đến hết tháng 7-2020, toàn TP.HCM có khoảng 123 vị trí có "lô cốt" rào chắn và chiếm dụng trên 60 tuyến đường để phục vụ thi công hàng loạt dự án giao thông, cải thiện môi trường nước. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý các vi phạm về rào chắn sai phép, tái lập mặt bằng không đúng chuẩn.

Ông Trần Quốc Khánh - chánh thanh tra sở - cho biết 6 tháng đầu năm, đơn vị kiểm tra và xử lý 279 vụ vi phạm với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng tại các công trình thi công ẩu, không đúng giấy phép... Trong tháng 7, đơn vị này kiểm tra và nhắc nhở 113 trường hợp, nhiều nhất liên quan đến tình trạng rào chắn, với 39 trường hợp chưa đảm bảo.

Hàng trăm Hàng trăm 'lô cốt' giăng kín nhiều tuyến đường TP.HCM dịp tết

TTO - Hàng trăm rào chắn xây dựng công trình vẫn tồn tại trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM dịp tết, trong đó có những tuyến đường trọng điểm gây tắc nghẽn giao thông.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên