23/03/2012 09:12 GMT+7

1.000m3 gỗ chờ mục nát

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Suốt ba năm qua, gần 1.000m3 gỗ tận thu từ dự án mở đường Nam Quảng Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn bị chôn vùi giữa rừng. Con đường duy nhất để giải phóng số gỗ này là qua tỉnh Kon Tum nhưng lại bị cấm cửa...

TT - Suốt ba năm qua, gần 1.000m3 gỗ tận thu từ dự án mở đường Nam Quảng Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn bị chôn vùi giữa rừng. Con đường duy nhất để giải phóng số gỗ này là qua tỉnh Kon Tum nhưng lại bị cấm cửa...

5Eugjufk.jpgPhóng to

Hàng chục cây gỗ lớn phơi mưa nắng suốt hơn ba năm giữa rừng, đó là chưa kể cả chục bãi gỗ bị chôn vùi dưới đất - Ảnh: Hữu Khá

Năm 2008, dự án đường Nam Quảng Nam xuyên núi dài 45km được phê duyệt. Ðể tận thu một lượng gỗ lớn ở khu rừng nguyên sinh này, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác trên diện tích rừng tại xã Trà Nam là 32,2ha với trữ lượng gỗ 3.697m3. Sau đó, UBND huyện Nam Trà My đã ký hợp đồng khoán gọn cho Công ty TNHH Thành Trí (Quảng Nam) từ khâu khai thác, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, sau đó không hiểu vì lý do gì Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My lại kiểm kê và đóng búa kiểm lâm xác định số gỗ mà Công ty TNHH Thành Trí khai thác là 1.293m3. Ông Phạm Tiến Dũng, hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My, cho biết dù trên giấy tờ trữ lượng gỗ cho phép khai thác là hơn 3.600m3, tuy nhiên khi kiểm tra thực tế thì Công ty TNHH Thành Trí chỉ khai thác 1.293m3.

Theo ông Mai Xuân Diệp - giám đốc Công ty TNHH Thành Trí, đến nay công ty đã vận chuyển được khoảng 300m3 ra khỏi rừng và đã đóng cho ngân sách huyện 450 triệu đồng. Số gỗ còn lại ở trong rừng ông đã bán cho một công ty khác và công ty này có trách nhiệm đóng thuế cho Nhà nước.

Nói về nguyên nhân gần 1.000m3 gỗ bị "chôn" giữa rừng, ông Lê Ngọc Kích - phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - cho biết: "Gỗ không vận chuyển ra được là do khi khai thác xong không có đường ra. Con đường duy nhất thời điểm đó là phải đi qua địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) và lãnh đạo tỉnh Kon Tum nhưng họ không đồng ý cho vận chuyển gỗ qua địa bàn của họ. Hiện tuyến đường Nam Quảng Nam đã cơ bản thông suốt, chỉ còn xử lý gia cố một số điểm bị sạt lở. Sắp tới kiểm lâm huyện phải kiểm đếm tổng lượng gỗ đang bị chôn vùi dưới lòng đất và hai bên đường, sau đó huyện mới có hướng xử lý".

HỮU KHÁ

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên