30/12/2020 14:17 GMT+7

1.500 VĐV dự Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi Chinh phục đỉnh cao Bà Rá

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực.

1.500 VĐV dự Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi Chinh phục đỉnh cao Bà Rá - Ảnh 1.

Nhà báo Phan Văn Thảo - phó giám đốc, phó tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, phó ban tổ chức tại buổi họp báo - Ảnh: BÙI LIÊM

Ngày 30-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức buổi họp báo thông tin về Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 27.

Nhà báo Phan Văn Thảo - phó giám đốc, phó tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, phó ban tổ chức - cho hay giải năm may có 1.500 vận động viên hệ tuyển và phong trào tham dự. Trong đó, hệ tuyển có 28 đoàn vận động viên thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Giải gồm 2 hệ thi đấu là hệ tuyển và phong trào với 10 nội dung thi đấu. 

"Năm 2021, giải lần thứ 27 với nhiều cái mới chứa hẹn một mùa giải có nhiều bứt phá và ấn tượng hơn, để ngày càng xứng tầm của một giải đấu uy tín trong hoạt động thể thao của cả nước", nhà báo Phan Văn Thảo nói.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 6h45 ngày 6-1-2021 tại Tượng đài chiến thắng Phước Long, thị xã Phước Long. Toàn bộ diễn biến của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực.

1.500 VĐV dự Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi Chinh phục đỉnh cao Bà Rá - Ảnh 2.

Các VĐV tranh tài ở giải năm 2020 - Ảnh: BÙI LIÊM

Ở mùa giải năm 2020, VĐV Hoàng Nguyên Thanh đội Bình Phước đạt danh hiệu đã có sự trở lại đầy ấn tượng, khi vượt qua Đỗ Quốc Luật - "Vua leo núi" năm 2019 để về nhất với thành tích 33 phút 37 giây 62. 

Đây cũng là danh hiệu "Vua leo núi" lần thứ 5 của Nguyên Thanh tại giải Việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá. Trước đó, Hoàng Nguyễn Thanh giành danh hiệu "Vua leo núi" các năm 2014, 2015, 2016, 2017.

Trong khi đó, ở hệ nữ tuyển VĐV xuất sắc nhất năm 2020 - Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) - chứng tỏ đẳng cấp của mình khi có mặt tại đỉnh núi Bà Rá đầu tiên. Thành tích của Oanh đạt được là 32 phút 9 giây 76; bỏ xa người về nhì của Bình Phước là Hoàng Thị Ngọc Hoa tới gần 2 phút.

Từ một sân chơi phong trào dành cho thanh, thiếu niên, đến năm 2005, Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" tỉnh Bình Phước trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước, nằm trong hệ thống các môn thi đấu của điền kinh quốc gia, nên chất lượng giải ngày càng cao.

Giải cũng là ngày hội thể thao đầu năm đầy ý nghĩa của làng điền kinh cả nước và những người yêu thích, đam mê chinh phục độ cao 723 mét của đỉnh núi Bà Rá.

Giải năm nay là một trong những sự kiện chào mừng 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2021) và kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2021).

Giải do UBND tỉnh Bình Phước và Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức.

Đi tìm "bụng 6 múi" - Kỳ 3: Mê mẩn với leo núi Đi tìm 'bụng 6 múi' - Kỳ 3: Mê mẩn với leo núi

TTO - Không gian không quá rộng lớn, nhưng những mảng núi nhân tạo với đủ cấp độ khó đã thử thách sự nỗ lực chinh phục của những chàng trai mê leo núi với ao ước có cái bụng 6 múi rắn chắc.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên