01/06/2021 10:40 GMT+7

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

TRẦN HUỲNH - HÀ THANH
TRẦN HUỲNH - HÀ THANH

TTO - Sinh viên của 2 trường y lớn nhất TP.HCM đang tình nguyện ngày đêm tham gia công tác chống dịch COVID-19 hỗ trợ ngành y tế TP.HCM.

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được tập huấn lấy mẫu xét nghiệm tại HCDC - Ảnh: THANH ĐẠT

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Y dược TP.HCM huy động sinh viên năm cuối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo công suất 50.000 mẫu/ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin TP.HCM huy động sinh viên tham gia chống dịch COVID-19, hàng trăm sinh viên của hai trường y lớn nhất TP.HCM đã nhiệt tình hưởng ứng, đăng ký tham gia.

Tối 31-5, gần 50 sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiếp tục được tăng cường tham gia hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại quận Gò Vấp, lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư. Nhóm này được bổ sung cho hơn 120 sinh viên đã ra quân hai ngày trước, làm việc tại các điểm nóng dịch bệnh ở các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú (TP.HCM).

Theo ThS Hà Thanh Đạt - bí thư Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện có hơn 400 sinh viên từ các khoa y, y Việt - Đức, răng hàm mặt, dược, điều dưỡng - kỹ thật y học và y tế công cộng đã đăng ký tham gia công tác chống dịch COVID-19.

"Trong số đó, từ ngày 27-5 đến nay đã có 261 sinh viên của trường tham gia hỗ trợ công tác chống dịch trên khắp các quận của TP.HCM. Nhiều sinh viên khác của trường cũng đang sẵn sàng tình nguyện đăng ký tham gia chi viện khi cần", ông Đạt cho hay.

ThS Trương Văn Đạt - bí thư Đoàn, trưởng phòng công tác sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM - cũng cho biết: "Ngay trong ngày Đoàn trường phát động đã có hơn 500 sinh viên năm cuối của tất cả các khoa trong trường đăng ký tham gia chống dịch. Trước đó, đã có hơn 200 sinh viên khoa y tế công cộng của trường đang hỗ trợ HCDC truy vết, gọi điện, đi lấy mẫu suốt ngày đêm ở các quận điểm nóng dịch bệnh ở thành phố".

Trước đó, các sinh viên đã trải qua 4 buổi tập huấn tại HCDC với các nội dung cập nhật, thiết thực. Sinh viên được phân công về các khối chuyên môn tại HCDC để tập huấn, rèn luyện và bắt tay vào những phần việc nhằm hỗ trợ cùng ngành y tế thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các sinh viên tham gia công tác hỗ trợ cùng ngành y tế TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19: điều tra dịch tễ, nhập liệu và quản lý dữ liệu ca bệnh - ca tiếp xúc, phân tích chuỗi lây nhiễm, giám sát và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong doanh nghiệp, hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm COVID-19.

Đồng thời, nhằm chuẩn bị cho phương án mở rộng xét nghiệm giám sát để kiểm soát dịch, các bạn sinh viên còn được học tập về an toàn sinh học, tập huấn về kỹ năng và trải qua quá trình thực hành để thành thục kỹ năng mặc trang phục bảo hộ PPE, kỹ thuật lấy mẫu - đóng vận chuyển mẫu SARS-CoV-2.

50 sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội lên đường chi viện Bắc Ninh sáng 1-6 

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Những 'chiến binh áo trắng' thể hiện quyết tâm trước giờ lên đường chống dịch - Ảnh: HÀ THANH

Sáng nay 1-6, Trường ĐH Y Hà Nội tiếp tục tăng cường chi viện "đoàn quân" gồm 50 cán bộ, sinh viên về Bắc Ninh, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nguyễn Duy Phước, sinh viên năm thứ 4 chia sẻ, chiều 31-5, dù gấp rút nhận lệnh lên đường, hầu hết các bạn sinh viên đều đã chuẩn bị tâm thế, lắng nghe các anh chị đi trước truyền đạt kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư trang.

"Từ đầu đợt dịch, cả lớp đều viết đơn tình nguyện, sẵn sàng cùng với nhà trường lên đường tình nguyện chống dịch. Công việc chắc chắn có vất vả, khó khăn, có thể đứng nắng suốt cả buổi trưa hay đứng cả đêm đến sáng, nhưng mình đã sẵn sàng cả tinh thần và thể lực. Từ đầu mùa dịch, mình rất chăm chỉ tập thể dục để rèn thể lực và chúng mình đều được tiêm phòng vắc xin. Mình tin, Việt Nam sẽ đánh bại COVID-19", Phước quyết tâm.

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Sinh viên Thu Thủy tham gia chi viện cho Bắc Ninh, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, ai cũng hỏi Thủy có đủ sức khỏe để chống dịch đợt này không. Thủy quả quyết: "Nhỏ nhưng có võ" - Ảnh: HÀ THANH

Trong lớp sinh viên nữ lên đường hôm nay, cô gái Nguyễn Thị Thu Thủy, 23 tuổi chia sẻ, gấp rút nhận lệnh lên đường chỉ kịp báo tin cho bố mẹ, nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc, tư trang sẵn sàng.

"Mẹ lo lắng, luôn hỏi vào đấy mặc đồ bảo hộ mà trời nóng thế này thì không biết có đủ sức khỏe không. Còn bố thì động viên: "Cố gắng, đi vào đấy giúp mọi người". Có bố mẹ tiếp thêm tinh thần cho mình để an tâm đi chống dịch tại Bắc Ninh. Mình tin nhỏ nhưng có võ", Thủy quả quyết.

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đến động viên đoàn cán bộ sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội đi chi viện cho Bắc Ninh - Ảnh: HÀ THANH

Trước giờ lên đường, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y Hà Nội cùng các thầy cô giáo đến động viên đoàn cán bộ sinh viên.

"Là sinh viên trường ĐH Y Hà Nội, được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, cộng với sự nhiệt tình vì cộng đồng, tôi nghĩ các em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", GS Văn nhắn nhủ.

Trong suốt 1 tháng qua, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay cùng Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19, Trường ĐH Y Hà Nội đã cử các đoàn cán bộ sinh viên làm nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19 cho tỉnh Bắc Ninh.

Nhà trường cũng cử thầy cô chuyên gia thuộc các chuyên ngành lâm sàng hỗ trợ trực tiếp hoặc qua Telehealth cho các cơ sở xét nghiệmm điều trị, bệnh viện dã chiến của Bắc Ninh.

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho các sinh viên đi chống dịch tại Bắc Ninh - Ảnh: HÀ THANH

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Hành trang lên đường chống dịch, lá đơn tình nguyện lên đường chỉ ghi ngày đi - Ảnh: HÀ THANH

1.000 sinh viên y khoa TP.HCM tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Hai nữ chiến binh áo trắng Thu Hà, Hoàng Anh đã lên đường cùng với đoàn quân chi viện chống dịch tại Bắc Ninh - Ảnh: HÀ THANH

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đến động viên, "tiếp lửa" cho đoàn tình nguyện trước lúc lên đường, gửi tặng đội tình nguyện hỗ trợ chống dịch của nhà trường các phần quà là quần áo bảo hộ, khẩu trang N95, tiền mặt và chuyển đến 100 thùng nước uống của nhà tài trợ cho đoàn công tác.

Hàng trăm sinh viên y, hàng ngàn thanh niên sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch Hàng trăm sinh viên y, hàng ngàn thanh niên sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch

TTO –Theo thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, đến sáng 30-7 đã có hàng trăm sinh viên ngành y đăng ký tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.

TRẦN HUỲNH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên