21/11/2023 17:11 GMT+7

Xuất khẩu rau quả tháng 11 giảm mạnh vì sầu riêng hết mùa

Hết mùa nên lượng sầu riêng xuất khẩu chỉ đạt khiêm tốn, kéo theo giá trị xuất khẩu rau quả giảm mạnh so với các tháng cao điểm trước đó.

Hết chính vụ, lượng sầu riêng xuất khẩu hiện đã giảm mạnh - Ảnh: N.TRÍ

Hết chính vụ, lượng sầu riêng xuất khẩu hiện đã giảm mạnh - Ảnh: N.TRÍ

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tính toán sơ bộ kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu rau quả tháng 11.

Theo đó, tháng 11-2023 kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt sơ bộ hơn 375 triệu USD, giảm 38,4% so với tháng 10 (hơn 608 triệu USD), nhưng tăng 22,5% so với tháng 11 năm ngoái (hơn 306 triệu USD).

Tổng kim ngạch 11 tháng ước đạt hơn 5,19 tỉ USD, tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2022.

Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả tháng 11 ước đạt 153 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả 11 tháng ước đạt hơn 1,77 tỉ USD, giảm 5,8% so với cùng 10 tháng 2022.

Với kết quả trên, 11 tháng của năm 2023, rau quả xuất siêu đạt hơn 3,42 tỉ USD.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21-11, ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết giá trị xuất khẩu rau quả tháng 11 giảm mạnh so với tháng 9 và 10 chủ yếu do mặt hàng sầu riêng bị giảm mạnh lượng xuất vì đã hết chính vụ.

"Tháng 9-10, giá trị xuất khẩu rau quả lên cao kỷ lục với dao động 600-700 triệu USD/tháng, trong đó sầu riêng có thể chiếm đến 60-70%. Tuy nhiên sang tháng 11, sầu riêng hết chính vụ, hiện chỉ có miền Tây Nam Bộ còn hàng nhưng do trái vụ nên sản lượng khá thấp", ông Nguyên lý giải.

Cũng theo ông Nguyên, tháng cuối năm với các mặt hàng như chuối, mít, xoài... sẽ gia tăng lượng xuất. Tuy nhiên, lượng tăng này không nhiều và vẫn không thể bù lại so với khoản giá trị bị hụt từ sầu riêng.

Do đó nếu không có gì đột biến, giá trị xuất khẩu trong tháng tới khả năng chỉ quanh quẩn ở mức trên dưới 350 triệu USD.

Với tính toán trên, ông Nguyên cho rằng giá trị xuất khẩu rau quả của năm 2023 sẽ đạt trên dưới 5,5-5,6 tỉ USD, thấp hơn mức 6 tỉ USD như kỳ vọng của một số chuyên gia.

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cho rằng mốc 5,6 tỉ USD vẫn là con số cao kỷ lục, và điều ít ai nghĩ tới vào đầu năm nay, bởi năm 2022 giá trị xuất khẩu của ngành hàng này chỉ đạt 3,36 tỉ USD.

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tổng giá trị xuất khẩu rau quả 10 tháng của năm 2023, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm hơn 66% (đạt hơn 3,18 tỉ USD), Mỹ chiếm 4,4%, Hàn Quốc chiếm 3,89%, Nhật Bản 3,12%...

Đặc biệt, với mức 3,18 tỉ USD, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng rất mạnh so với 10 tháng của năm 2022 (cả năm 2022 đạt 1,53 tỉ USD).

Việt Nam đang có 16 mặt hàng thực vật đang được xuất sang Trung Quốc gồm chuối, sầu riêng, măng cụt, thạch đen, cám gạo, gạo, khoai lang, dưa hấu, thanh long, xoài, mít, nhãn, vải, chôm chôm, ớt, chanh leo.

Xuất khẩu rau quả tháng 11 giảm mạnh vì sầu riêng hết mùa- Ảnh 2.

Bí thư Đồng Tháp đề nghị ngân hàng ưu tiên hỗ trợ xuất khẩu gạoBí thư Đồng Tháp đề nghị ngân hàng ưu tiên hỗ trợ xuất khẩu gạo

Chiều 17-11, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chủ trì cuộc gặp gỡ với 17 doanh nghiệp xuất khẩu gạo và các ngân hàng trong tỉnh nhằm lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh diễn tiến giá lúa gạo biến động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên