17/01/2017 19:40 GMT+7

​Xây thành phố nổi giữa Thái Bình Dương

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một công ty Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Polynesia thuộc Pháp về việc xây thành phố nổi đầu tiên thế giới ở giữa Thái Bình Dương. 

Mô hình thành phố nổi dự kiến được xây ngoài khơi Polynesia thuộc Pháp - Ảnh: Mirror/Youtube
Mô hình thành phố nổi dự kiến được xây ngoài khơi Polynesia thuộc Pháp - Ảnh: Mirror/Youtube

Theo kế hoạch, công trình sẽ được khởi công vào năm 2019.

Theo Mirror ngày 17-1, công ty The Seasteading Institute (San Francisco, Mỹ) đã dành 5 năm nghiên cứu cách xây “các cộng đồng tân tiến, vĩnh cửu trôi nổi trên biển". Ý tưởng của họ đã thuyết phục chính quyền Polynesia thuộc Pháp và mới đây hai bên đã ký bản ghi nhớ xây thành phố nổi cho Polynesia.

Sau biên bản ghi nhớ này, hai bên sẽ nghiên cứu thêm về tác động kinh tế và môi trường cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến thành phố nổi.

Ông Randolph Hencken - giám đốc điều hành The Seasteading Institute, bày tỏ tin tưởng chính quyền Polynesia sẽ hỗ trợ các nỗ lực của công ty ông. "Chúng tôi tin sẽ mang lại lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho họ về kinh tế”, ông nói.

Polynesia thuộc Pháp gồm 118 hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương và có nguy cơ bị nước biển dâng nhấn chìm, do đó ý tưởng thành phố nổi rất được họ quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng.

Hiện chưa có thông tin về chi phí xây thành phố nổi, nhưng nó chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua của du khách.

Thành phố nổi từng xuất hiện trong phim khoa học giả tưởng - Ảnh: Mirror/Youtube
Thành phố nổi từng xuất hiện trong phim khoa học giả tưởng - Ảnh: Mirror/Youtube
Nó được kỳ vọng sẽ thu hút đông du khách - Ảnh: Mirror/Youtube
Nó được kỳ vọng sẽ thu hút đông du khách - Ảnh: Mirror/Youtube
Chưa rõ chi phí xây thành phố nổi là bao nhiêu - Ảnh: Mirror/Youtube
Chưa rõ chi phí xây thành phố nổi là bao nhiêu - Ảnh: Mirror/Youtube
The Seasteading Institute đã dành 5 năm nghiên cứu cách xây thành phố nổi - Ảnh: Mirror/Youtube
The Seasteading Institute đã dành 5 năm nghiên cứu cách xây thành phố nổi - Ảnh: Mirror/Youtube
Bao quanh thành phố nổi là một hàng rào vòng tròn - Ảnh: Mirror/Youtube
Bao quanh thành phố nổi là một hàng rào vòng tròn - Ảnh: Mirror/Youtube
Các cụm nhà hàng, khách sạn, dịch vụ độc đáo... sẽ kéo du khách đến thành phố nổi - Ảnh: Mirror/Youtube
Các cụm nhà hàng, khách sạn, dịch vụ độc đáo... sẽ kéo du khách đến thành phố nổi - Ảnh: Mirror/Youtube
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên