18/03/2024 18:23 GMT+7

Xác minh nhóm người tổ chức đốt pháo hoa mừng sinh nhật khi leo núi

Chính quyền huyện Tam Đường (Lai Châu) đang xác minh nhóm người đốt pháo hoa trên đường leo núi Pu Ta Leng, trong khi khu vực này được bao quanh bởi rừng nguyên sinh, dễ xảy ra hỏa hoạn.

Nam thanh niên châm lửa đốt pháo hoa giữa rừng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nam thanh niên châm lửa đốt pháo hoa giữa rừng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 18-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm leo núi tổ chức đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ. Đáng chú ý, khu vực này được bao quanh bởi nhiều cây rừng khiến nhiều người lo ngại lửa bén từ pháo hoa gây hỏa hoạn.

Bài viết được chia sẻ tại một nhóm cộng đồng về leo núi với hơn 120.000 thành viên, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Xác minh nhóm người đốt pháo hoa trên đường leo núi, dễ xảy ra hỏa hoạn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Tâm (sinh năm 1991) - người đăng tải bài viết - cho hay sự việc xảy ra vào đêm 16-3 tại khu vực lán Hồ Thầu (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Khu vực này là lán nghỉ của các đoàn leo núi Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn… phần lớn đang trên đường chinh phục đỉnh Pu Ta Leng.

Một nhóm leo núi khoảng 20 người tổ chức đốt pháo hoa để mừng sinh nhật một thành viên. Ban đầu, họ sử dụng các loại pháo bông bằng que. Sau đó là những quả pháo hoa sáng rực được bắn lên với độ cao trên 10m kèm theo tiếng nổ lớn.

Đáng chú ý, khi được cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, nhóm người này không dừng lại mà tiếp diễn hành động trên khiến nhiều nhóm leo núi khác gần đó cảm thấy lo lắng, bất bình.

"Khu vực này ở độ cao trên 2.600 mét, bao quanh là những cánh rừng già đang trong mùa khô, tầng lá rụng rất dày, nếu xảy ra hỏa hoạn thì lửa bén rất nhanh và không biết hơn 200 người hôm đó trên núi sẽ chạy đi đâu", anh Tâm lo ngại.

Những tia pháo sáng rực, độ cao vượt lên cả ngọn cây - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những tia pháo sáng rực, độ cao vượt lên cả ngọn cây - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Quang Kháng - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đã nhận được thông tin và đã yêu cầu UBND huyện Tam Đường kiểm tra, xác minh để đưa ra phương án xử lý.

Hiện nay, các tour trải nghiệm leo núi thường được tổ chức tự phát, thiếu sự quản lý, giám sát.

"Chúng tôi sẽ sớm ban hành các quy định. Trước mắt sẽ nghiên cứu, lựa chọn các đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để tổ chức các tour leo núi thay vì để tự phát như hiện nay", phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu thông tin.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Chí Hội - chủ tịch UBND xã Hồ Thầu - cho biết cơ quan chức năng của huyện Tam Đường đang họp liên quan đến sự việc nhóm leo núi đốt pháo giữa rừng để sớm có biện pháp xử lý và đưa ra các giải pháp quản lý loại hình du lịch này.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Pu Ta Leng là đỉnh núi có độ cao 3.049m, đây là đỉnh núi cao thứ 3 Việt Nam với địa hình phần lớn là các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và nhiều suối thác.

Khoảng thời gian tháng 3 - 4 hằng năm, người đam mê leo núi lại tìm tới ba đỉnh núi cùng khu vực Pu Ta Leng, Tả Liên và Đỗ Quyên để chiêm ngưỡng những rừng hoa đỗ quyên nở rực rỡ.

Trước đó, hôm 19-2, tỉnh Lào Cai đã phải huy động hơn 2.000 lượt người chữa 3 điểm cháy rừng với tổng diện tích khoảng 30ha tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Tiếp đó, hôm 22-2, Vườn quốc gia Hoàng Liên lại xảy ra một điểm cháy rừng khác. Tỉnh Lào Cai đã phải huy động 600 người để khoanh vùng, dập lửa; trong đó có 4 trung đội dân quân tự vệ của các xã và 60 quân của Trung đoàn 254 của tỉnh.

Ấn tượng tuyệt đẹp khi chinh phục "đại dương mây" trên đỉnh Ky Quan SanẤn tượng tuyệt đẹp khi chinh phục 'đại dương mây' trên đỉnh Ky Quan San

Ky Quan San (từng được gọi với cái tên Bạch Mộc Lương Tử) thu hút hàng trăm bạn trẻ vào mỗi cuối tuần, để chinh phục hành trình săn mây giữa đại ngàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên