Tag: Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm ngưng đón du khách để phòng cháy rừng

Vườn quốc gia U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) đã tạm ngưng đón du khách đến tham quan.

Bắt nguyên giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng vì gây hậu quả nghiêm trọng

Thiếu trách nhiệm và gây hậu quả nghiêm trọng lúc xây dựng công trình, nguyên giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Phạm Quốc Dân bị bắt.

Người đàn ông vô khu bảo tồn vườn quốc gia đặt bẫy, bắt 41 con rùa quý hiếm

Ông Thống khai đã mang 23 chiếc lú vào khu vực bảo tồn rùa của Vườn quốc gia U Minh Thượng để đặt, bắt được 41 con rùa quý hiếm.

Về Rạch Giá đi rừng, chơi phố biển

Nhắc đến du lịch Kiên Giang, người ta nghĩ ngay tới Phú Quốc hoặc Hà Tiên. Hè này, hãy thử đến Rạch Giá, thành phố chính của tỉnh Kiên Giang và là nơi có đô thị lấn biển đầu tiên tại Việt Nam.

Vào rừng ăn tết, giăng câu, bắt ba khía, ốc len

TTO - Nhiều vùng rừng phía Nam nườm nượp đón khách từ các nơi đổ về để tận hưởng cuộc sống trong lành, ẩm thực tuyệt vời và các hoạt động gần thiên nhiên hoang dã dịp tết Đinh Dậu 2017.

Đường bờ bao vườn quốc gia U Minh Thượng sạt lở

TTO - Ngày 20-4, ông Lê Minh Hoàng, trưởng Công an xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, cho biết đoạn đường bờ bao quanh vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc các ấp Công Sự, Minh Tiến A và Minh Dũng, xã Minh Thuận, bị sạt lở nghiêm trọng.

​Công nhận Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng

TTO - Tối 22-2, tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức công nhận Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng. 

Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành Vườn di sản ASEAN

TTO - Sáng 12-8, tại UBND tỉnh Kiên Giang, ông Bùi Cách Tuyến - thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường đã trao chứng chỉ công nhận Vườn quốc gia (VQG) U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) là Vườn di sản ASEAN.